Chủ tịch Tập Cận Bình gửi điện chia buồn đồng chí Lê Khả Phiêu từ trần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh trong điện chia buồn, đồng chí Lê Khả Phiêu là người đồng chí và người bạn thân thiết của Đảng và nhân dân Trung Quốc, đã có đóng góp nổi bật vào việc thúc đẩy xây dựng quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã.


Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần, lãnh đạo Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Nội dung toàn văn bức điện như sau:

“Được tin đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí và qua đồng chí gửi tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc; xin gửi tới gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu lời thăm hỏi chân thành.

Đồng chí Lê Khả Phiêu là nhà lãnh đạo tiền bối kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới của Việt Nam.

Đồng chí Lê Khả Phiêu cũng là người đồng chí và người bạn thân thiết của Đảng và nhân dân Trung Quốc, đã có đóng góp nổi bật vào việc thúc đẩy xây dựng quan hệ Trung - Việt “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lai”.

Phía Trung Quốc coi trọng cao độ việc củng cố và phát huy tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt, sẵn sàng cùng với phía Việt Nam tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết hợp tác, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước không ngừng đạt được những bước phát triển mới to lớn hơn.

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư đứng đầu, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu mới.

Ngày  8  tháng 8 năm 2020
Tập Cận Bình
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”

Theo Thanh Hà (LĐO)

https://laodong.vn/thoi-su/chu-tich-tap-can-binh-gui-dien-chia-buon-dong-chi-le-kha-phieu-tu-tran-827142.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.