17 tỉnh Mông Cổ cảnh báo "cái chết đen", Trung Quốc sợ dịch chồng dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nỗi lo bệnh dịch hạch có thể lây lan vào Trung Quốc ngày càng gia tăng, sau khi 17 tỉnh ở quốc gia láng giềng Mông Cổ đưa ra cảnh báo về dịch bệnh truyền nhiễm.
 


Mối lo xuất hiện khi các quan chức tỉnh Uvurkhangai, miền Trung Mông Cổ, ngày 26-8 thông báo có thêm 3 trường hợp mới nghi mắc bệnh dịch hạch. Theo Bộ Y tế Mông Cổ, tổng số trường hợp mắc bệnh dịch hạch ghi nhận từ đầu năm đến nay đã tăng lên 16.

Từ tháng 7, khu vực phía Bắc Trung Quốc đưa ra cảnh báo sớm về dịch bệnh sau khi một người chăn gia súc mắc bệnh dịch hạch ở thành phố Bayan Nur.

Tiếp đến, ca tử vong được ghi nhận ở Mông Cổ vào ngày 14-7 do bị nhiễm bệnh dịch hạch. Bệnh nhân vừa qua đời là một thiếu niên 15 tuổi đến từ miền Tây Nam của đất nước. Cậu bé chết trên đường đến bệnh viện. Một vài ngày trước đó, cậu thiếu niên cùng với bạn bè đã ăn sóc đất marmot do chó săn được.

Cuối tháng 7, một người dân ở huyện Uliastay thuộc tỉnh Zavkhan ở miền Tây Mông Cổ đã bị nghi ngờ mắc bệnh dịch hạch. Sau đó, vùng này đã áp dụng chế độ cách ly y tế phòng dịch vô thời hạn.

 

Các trường hợp mắc dịch hạch dấy lên lo ngại về một làn sóng dịch bệnh
Các trường hợp mắc dịch hạch dấy lên lo ngại về một làn sóng dịch bệnh "cái chết đen" mới bùng phát ở Trung Quốc trong khi nước này vẫn đang đối mặt với Covid-19. Ảnh: Tân Hoa Xã



Sau đó, khu vực Nội Mông của Trung Quốc, gần biên giới với Mông Cổ, ghi nhận ​​hai người chết vì bệnh dịch hạch vào đầu tháng 8, khiến chính quyền buộc phải đóng cửa biên giới và cách ly cư dân.

Các trường hợp mắc dịch hạch được xác nhận làm dấy lên lo ngại về một làn sóng dịch bệnh "cái chết đen" mới bùng phát ở Trung Quốc trong khi nước này vẫn đang đối mặt với Covid-19.

Dorj Narangerel, Trưởng phòng quan hệ công chúng và giám sát của Bộ Y tế Mông Cổ, cho biết trong một cuộc họp báo: "3 trường hợp nghi mắc bệnh hiện đang cách ly tại bệnh viện địa phương. Họ là thành viên cùng một gia đình, bao gồm mẹ và hai con".

Các bệnh nhân được cho là nhiễm bệnh vì ăn thịt marmot – một loài gặm nhấm giống chuột lang khá phổ biến tại Nội Mông. Chính quyền Mông Cổ tuyên bố 17 trên 21 tỉnh của nước này có nguy cơ xảy ra dịch dịch hạch.

Bandikhuu Amgalanbayar, Phó giám đốc Trung tâm Quốc gia về bệnh lây truyền từ động vật sang người của Mông Cổ (NCZD), nói với Tân Hoa Xã: "Tổng số 137 khu vực (phân khu hành chính) của 17 tỉnh trong cả nước hiện nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra dịch hạch hoặc là nơi cư trú tự nhiên của động vật gây lây truyền bệnh. Đặc biệt, các tỉnh miền Tây như Bayan-Ulgii, Govi-Altai, Khovd và Uvs được coi là những khu vực có nguy cơ cao".

 

Người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang trong con phố nhiều hàng quán. Ảnh: Reuters
Người dân Bắc Kinh đeo khẩu trang trong con phố nhiều hàng quán. Ảnh: Reuters


Khu vực Nội Mông của Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo dịch cấp độ 3 sau hai ca tử vong hồi tháng 8. Vào ngày 6-8, Ủy ban y tế TP Baotou xác nhận một người dân đã chết vì một dạng bệnh dịch đường ruột trước đó 4 ngày. Ngay hôm sau, Ủy ban y tế Bayan Nur của Nội Mông báo cáo nạn nhân thứ hai chết vì suy đa tạng sau khi nhiễm dịch hạch.

Các quan chức Baotou quyết định đưa thành phố vào tình trạng cảnh giác phòng dịch, dự kiến ​​kéo dài đến cuối năm nay. Họ thừa nhận rằng thành phố đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch hạch tiềm tàng ở người.

Đến nay, bệnh dịch hạch ở Trung Quốc trên thực tế đã bị đánh bại, nhưng vẫn xuất hiện những trường hợp lây nhiễm cá biệt. Đợt bùng phát lớn cuối cùng xảy ra ở nước này vào năm 2009. Khi đó, một số người mắc bệnh dịch hạch ở tỉnh Thanh Hải thuộc cao nguyên Thanh -Tạng.

Theo H.Bình (NLĐO, Daily Mail)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.