Tổng thống Trump phát biểu trên Không lực 1: Quan hệ Mỹ-Trung 'tổn hại nghiêm trọng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Trump nói mối quan hệ Mỹ-Trung đã bị "tổn hại nghiêm trọng" vì cách xử lý dịch bệnh COVID-19 của Trung Quốc và ông sẽ không nghĩ tới giai đoạn hai của thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

 

 Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Bộ Chỉ huy phía nam của quân đội Mỹ (SOUTHCOM) tại Doral, Florida, Mỹ ngày 10-7-2020 - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Bộ Chỉ huy phía nam của quân đội Mỹ (SOUTHCOM) tại Doral, Florida, Mỹ ngày 10-7-2020 - Ảnh: REUTERS



Hãng tin AFP dẫn lại phát biểu của ông Trump với các phóng viên trên chiếc Không lực 1 (Air Force One) khi ông bay tới Florida: "Mối quan hệ với Trung Quốc đã bị tổn hại nghiêm trọng".

Ông Trump cũng nói thêm là trong đầu ông đang "còn rất nhiều vấn đề" nữa.

"Lẽ ra họ đã có thể ngăn chặn thảm họa, họ đã có thể ngăn chặn nó, nhưng họ đã không làm", ông Trump nói.

Trong diễn biến khác liên quan, cũng theo AFP, ngày 10-7, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan điểm hoan nghênh cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về nguồn gốc dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc.

"Chúng tôi hoan nghênh cuộc điều tra của WHO. Chúng tôi coi cuộc điều tra khoa học là bước cần thiết để có sự hiểu biết toàn diện và minh bạch về chuyện virus này đã lây lan ra khắp thế giới như thế nào", đại sứ Andrew Bremberg nói với các nhà báo tại Geneva, Thụy Sĩ.

Giới quan sát cho rằng đây là một sự ủng hộ khá bất ngờ, căn cứ trên thực tế thời gian qua WHO liên tiếp đối mặt với những chỉ trích gay gắt của Mỹ về cách xử lý đại dịch COVID-19.

Trước đó, trong ngày 10-7, một chuyên gia dịch tễ học và một chuyên gia về sức khỏe động vật của WHO đã tới Trung Quốc để tìm hiểu, xác minh nguồn gốc lây lan của virus corona chủng mới từ động vật.

WHO cho biết nhóm tiền trạm sẽ ở Bắc Kinh trong những ngày cuối tuần để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đón một phái đoàn công tác khác lớn hơn tới điều tra nguồn gốc dịch bệnh.

Đại sứ Bremberg nói Mỹ hy vọng chính quyền Trung Quốc "sẽ cho nhóm các nhà khoa học này được tiếp cận đầy đủ dữ liệu, các mẫu nghiên cứu và các địa điểm liên quan, và trông đợi báo cáo kịp thời của họ".

Ngày thứ ba tuần này (7-7) Mỹ chính thức khởi động tiến trình rút khỏi WHO. Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cáo buộc WHO là "con rối của Trung Quốc" và đã xử lý sai lầm dịch bệnh COVID-19.

Ngày 10-7 WHO công bố một ủy ban điều tra độc lập về cách thức tổ chức này xử lý đại dịch COVID-19.

Kể từ khi bùng phát cuối tháng 12 năm ngoái tại Trung Quốc, tới nay, dịch bệnh đã làm hơn 12.609.212 người nhiễm bệnh, hơn 561.909 người chết theo số liệu của Worldometers lúc 6h30 sáng nay 11-7 giờ Việt Nam.


 

Theo D.KIM THOA (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.