Tổng thống Trump có thể đóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm 22-7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố có khả năng ông sẽ ra lệnh đóng cửa nhiều lãnh sự quán Trung Quốc sau động thái với tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston.

Theo Reuters, tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump lưu ý một đám cháy đã được phát hiện trong khu vực đặt lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Houston, bang Texas sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu nó phải đóng cửa trong 72 giờ. "Tôi đoán họ đốt tài liệu và giấy tờ" – ông nói.

Tối 22-7 (giờ địa phương), lính cứu hỏa tới hiện trường vụ hỏa hoạn sau khi phát hiện khói bốc lên. Hai quan chức Washington tiết lộ họ có thông tin Bắc Kinh "đốt các tài liệu ở đó". Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân khẳng định lãnh sự quán ở TP Houston vẫn hoạt động bình thường.

"Washington đột ngột đưa ra yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán hôm 21-7. Đây là một sự leo thang căng thẳng chưa từng có" - Bộ Ngoại giao Trung Quốc phàn nàn.


 

 



Reuters dẫn một nguồn tin cho hay Trung Quốc "đang xem xét đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở TP Vũ Hán để trả đũa". Các chuyên gia Trung Quốc nói thêm Bắc Kinh cũng có thể nhắm mục tiêu vào các lãnh sự quán quan trọng hơn của Mỹ ở Hồng Kông, Thượng Hải hoặc Quảng Châu, gây tổn hại đối với các doanh nghiệp Mỹ.

Trong khi đó, đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vừa nhận được lời đe dọa đánh bom và chết người. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, mô tả đó là "những vết nhơ và sự thù hận của chính phủ Mỹ". "Mỹ nên thu hồi quyết định sai lầm của mình. Trung Quốc chắc chắn sẽ phản ứng bằng các biện pháp đáp trả thích đáng" – bà Hoa cảnh báo.


 

 Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Houston. Ảnh: Reuters
Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Houston. Ảnh: Reuters



Việc Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở TP Houston diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, trong đó Tổng thống Trump và đối thủ phe Dân chủ Joe Biden đều tỏ ra cứng rắn đối với Trung Quốc.

Phát biểu nhân chuyến thăm Đan Mạch hôm 22-7 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo liên tục cáo buộc Trung Quốc về hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Mỹ và châu Âu, làm họ mất hàng trăm ngàn việc làm. "Tổng thống Trump nói: "Đủ rồi. Chúng tôi sẽ không cho phép điều này tiếp tục xảy ra"" - ông Pompeo nói với các phóng viên.

Một nhà ngoại giao Trung Quốc (giấu tên) đã bác bỏ cáo buộc gián điệp, đồng thời nhấn mạnh lãnh sự quán ở TP Houston hoạt động tương tự các lãnh sự quán Trung Quốc khác ở Mỹ: cấp thị thực, làm cầu nối các chuyến thăm và hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.