Tòa án Ấn Độ triệu tập tỉ phú Trung Quốc Jack Ma và đại diện Alibaba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tòa án Ấn Độ vừa triệu tập đại diện Tập đoàn Alibaba và người sáng lập Jack Ma về vụ việc liên quan đến một cựu nhân viên tại Ấn Độ cho biết anh ta bị sa thải trái luật sau khi phản đối việc kiểm duyệt và tin giả trên ứng dụng của công ty.



Vụ kiện xảy ra ra vài tuần sau khi Ấn Độ có các lo ngại an ninh với việc cấm các ứng dụng thông tin UC News, UC Browser của Tập đoàn Alibaba cùng 57 ứng dụng khác của Trung Quốc sau khi lực lượng của 2 quốc gia đụng độ dẫn đến hàng chục binh sĩ thiệt mạng ở khu vực biên giới.

Sau khi ban hành lệnh cấm, Ấn Độ đã yêu cầu câu trả lời bằng văn bản từ phía tất cả các công ty bị ảnh hưởng về việc họ có kiểm duyệt nội dung hoặc có hoạt động cho bất kỳ chính phủ nước ngoài nào không.

Trong các hồ sơ gửi lên tòa hôm 20-7 và các hồ sơ chưa được đưa ra trước đó, ông Pushpandra Singh Parmar, cựu nhân viên của UC Web thuộc Tập đoàn Alibaba cho rằng công ty đã từng kiểm duyệt nội dung không có lợi cho Trung Quốc. Đồng thời, ứng dụng UC Browser và UC News hiển thị tin giả "nhằm gây rối loại chính trị và xã hội".

Trong hơn 200 trang hồ sơ, cựu nhân viên Parmar cũng gửi kèm các đoạn cắt ra từ một số bài đăng hiện thị trên ứng dụng UC News mà ông cho là có sai phạm.

Trong đó, một bài đăng từ năm 2017 có tựa đề bằng tiếng Hindi: "2.000 tờ tiền rupee bị cấm từ giữa đêm nay". Một tiêu đề khác của bài viết năm 2018 cho biết: "Ngay bây giờ: Chiến tranh nổ ra giữa Ấn Độ và Pakistan" chứa nội dung mô tả vụ nổ súng ở vùng biên giới tranh chấp giữa 2 nước.

Theo hãng tin Reuters, Ấn Độ không cấm 2.000 rupee tiền mặt và không có chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan trong năm 2018.

Hiện tại, Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi và Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh cũng như Bộ Công nghệ thông tin Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.


 

 Tòa án Ấn Độ vừa triệu tập Alibaba và ông Jack Ma về khiếu kiện cựu nhân viên cho rằng bị sa thải trái luật sau khi ông phản đối việc kiểm duyệt và tin giả trên ứng dụng của công ty. Ảnh: Reuters
Tòa án Ấn Độ vừa triệu tập Alibaba và ông Jack Ma về khiếu kiện cựu nhân viên cho rằng bị sa thải trái luật sau khi ông phản đối việc kiểm duyệt và tin giả trên ứng dụng của công ty. Ảnh: Reuters



Thẩm phán Sonia Sheokand phụ trách tòa án quận tại Gurugram, thành phố vệ tinh ở thủ đô New Delhi, đã phát các lệnh triệu tập đối với Alibaba, ông Jack Ma và khoảng chục cá nhân, các bộ phận của công ty. Theo đó, những người bị tòa triệu tập sẽ phải xuất hiện tại tòa hoặc thông qua luật sư vào ngày 29-7.

"Việc kiên định trong những cam kết với thị trường Ấn Độ, phúc lợi của các nhân viên địa phương và chính sách quốc gia đều tuân theo luật pháp địa phương. Chúng tôi không thể bình luận thêm về vụ kiện sắp tới", thông báo của UC Ấn Độ cho biết.

Trong khi đó, đại diện của Alibaba không đưa ra phản hồi.

Ông Parmar, từng giữ chức phó giám đốc của UC Web tại TP Gurugram cho đến tháng 10-2017, yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền là 268.000 USD (hơn 6,2 tỉ đồng).

Vụ kiện là rào cản gần đây nhất đối với Tập đoàn Alibaba tại Ấn Độ sau lệnh cấm các ứng dụng của chính phủ nước này, điều này khiến UC Web bắt đầu cho một số nhân viên tại Ấn Độ nghỉ việc.

Trước khi có lệnh cấm, ứng dụng UC Browser có ít nhất 689 triệu lượt tải xuống ở Ấn Độ, trong khi đó, UC Web có 79,8 triệu lượt tải, phần lớn là trong năm 2017 và 2018, theo dữ liệu từ công ty phân tích Sensor Tower.

Theo Minh Yến (NLĐO/Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.