Thượng đỉnh 5 cường quốc hạt nhân có khả thi?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12-7 cho rằng, 5 cường quốc hạt nhân của thế giới, đồng thời là 5 thành viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) cần triệu tập cuộc họp thượng đỉnh để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

 Một vụ thử tên lửa của Mỹ
Một vụ thử tên lửa của Mỹ


Cuộc chiến không có người thắng

“Rất nhiều sự bất ổn đã tích tụ trong các vấn đề quốc tế đòi hỏi sự chú ý liên tục của các nước hàng đầu, các cường quốc hạt nhân chính thức. Do đó, một hội nghị thượng đỉnh của 5 nước Thường trực HĐBA như vậy, theo tôi, là kịp thời, phù hợp và sẽ hữu ích”, ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga Rossiya 1, bình luận về hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Theo hãng tin Sputnik, Bộ Ngoại giao Nga cho biết tại hội nghị thượng đỉnh này (ngày vẫn chưa được thống nhất), Nga sẽ tái khẳng định một cuộc chiến tranh hạt nhân là không thể chấp nhận được.

Tại một phiên họp trực tuyến của Diễn đàn quốc tế Primakov Readings vào tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga phát triển hệ thống dựa trên thực tế ảo để vận hành các nhà máy hạt nhân. Ông Lavrov cho biết: “Chúng tôi đặc biệt quan ngại đến việc người Mỹ từ chối khẳng định lại nguyên tắc cơ bản rằng không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân”.

Trước đó, vào ngày 23-1, phát biểu tại Diễn đàn Diệt chủng thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên đề nghị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh gồm 5 thành viên Thường trực HĐBA LHQ vào năm 2020. Nga đề nghị thảo luận về các nguyên tắc tập thể trong các vấn đề quốc tế, kiểm soát vũ khí và các vấn đề an ninh khác cũng như khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19.

Phản hồi tốt

 Tất cả các thành viên của 5 nước Thường trực HĐBA LHQ đều thể hiện sự quan tâm đến cuộc gặp tiềm năng như vậy. Quyết định về mốc ngày tháng và địa điểm tiến hành hội nghị thượng đỉnh của “bộ ngũ hạt nhân” sẽ được đưa ra sau khi đạt đồng thuận về chương trình nghị sự.

Thực tế, giữa các thành viên cũng có sự bất đồng ý kiến. Trong khi Trung Quốc - một thành viên của “bộ ngũ hạt nhân” ủng hộ ý tưởng của Tổng thống Nga về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh thì với Mỹ, Bắc Kinh lại ra điều kiện, thách thức Mỹ về vũ khí hạt nhân.

Washington liên tục kêu gọi Bắc Kinh tham gia thương thuyết ba bên nhằm gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START mới), hiệp ước lớn cuối cùng nhằm cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga, sẽ hết hạn vào tháng 2-2021.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố hôm 10-7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định sẽ không tham dự các cuộc đàm phán START mới với Mỹ và Nga trừ khi Mỹ sẵn sàng giảm kho vũ khí hạt nhân xuống bằng với mức của Trung Quốc - điều kiện mà Bắc Kinh thừa hiểu là sẽ không bao giờ được Mỹ chấp nhận.

Theo phía Trung Quốc, Nga và Mỹ mỗi bên có khoảng 6.000 đầu đạn hạt nhân, trong khi Trung Quốc chỉ có 320. Tuy nhiên, có lẽ Mỹ muốn đảm bảo rằng Trung Quốc không thể tiếp tục xây dựng kho dự trữ hạt nhân của mình trong khi Nga và Mỹ đang giới hạn kho vũ khí của họ nên gần đây kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân với Nga và Mỹ.

Ngược lại, phía Nga cho rằng việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán gia hạn START mới cho thấy Mỹ không nghiêm túc với việc cắt giảm vũ khí hạt nhân và tìm cách trì hoãn đàm phán.

Nga cho biết sẵn sàng gia hạn START mới sau khi hết hạn nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hiệp ước này quá thuận lợi với Nga. Vì vậy, đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin họp thượng đỉnh 5 cường quốc hạt nhân đang được xem là điều dễ chấp nhận cho tất cả các bên.

Theo KHÁNH MINH tổng hợp (SGGPO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.