Lũ quét kinh hoàng ở Indonesia: Hàng chục người chết và mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trận lũ quét kinh hoàng trên đảo Sulawesi của Indonesia đã khiến ít nhất 15 người chết, hàng chục người mất tích và hàng trăm ngôi nhà bị chôn vùi trong bùn đất.

 

 Lực lượng cứu hộ đang tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn sau trận lũ quét kinh hoàng giết chết ít nhất 15 người ở Bắc Luwu, tỉnh South Sulawesi trên đảo Sulawesi, Indonesia. Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ đang tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn sau trận lũ quét kinh hoàng giết chết ít nhất 15 người ở Bắc Luwu, tỉnh South Sulawesi trên đảo Sulawesi, Indonesia. Ảnh: AFP



AFP dẫn nguồn tin từ cơ quan giảm nhẹ thiên thai đảo Sulawesi, Indonesia hôm 14.7 cho biết, một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành để tìm kiếm những người mất tích do bị lũ lụt và bùn cuốn trôi. Mưa lớn đã khiến ba con sông ở khu vực Bắc Luwu bị tràn bờ gây lũ nghiêm trọng.

 

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Hội chữ thập đỏ Indonesia
Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Hội chữ thập đỏ Indonesia


"Cho đến chiều nay, chúng tôi đã nhận được thông báo từ người dân địa phương cho biết người thân của họ đã mất tích. Có đến hàng chục người bị mất tích", ông Muslim Muchsin - người đứng đầu cơ quan cứu trợ và giảm nhẹ Bắc Luwu cho biết hôm 14.7.

Hàng trăm ngôi nhà cùng các trụ sở chính quyền và địa điểm công cộng bị nhấn chìm trong từ ba đến năm mét bùn. Lũ lụt và bùn đất cũng gây cản trở các nỗ lực phân phát đồ cứu trợ. Khoảng 2.000 cư dân đang trú ẩn tại các địa điểm sơ tán ở Bắc Luwu.

 

Sau trận lũ quét, nước lũ và bùn đất tràn ngập khắp nơi. Ảnh: AFP
Sau trận lũ quét, nước lũ và bùn đất tràn ngập khắp nơi. Ảnh: AFP



"Hiện giờ chúng tôi đang tập trung các nỗ lực để dọn sạch bùn đất và đống đổ nát tràn ngập khắp các con đường để có thể dễ dàng tiếp cận các khu vực, làm công tác hậu cần" - ông Manysin nói.

 

Quang cảnh tan hoang sau lũ quét. Ảnh: AFP
Quang cảnh tan hoang sau lũ quét. Ảnh: AFP


Nhiếp chính khu vực Bắc Luwu - bà Indah Putri Indriani - cho biết 15 người chết đã được đội cứu hộ phát hiện hôm 14.7.

"Từ số liệu mới nhất mà tôi nhận được, chỉ tính riêng ở tiểu khu Radda có 56 người mất tích, nhưng con số có thể cao hơn vì có một số ngôi làng bị cô lập, không thể tiếp cận được", bà Indah nói, cho biết thêm rằng văn phòng của bà cũng bị phủ đầy bùn đất.

 

Người dân sơ tán đến địa điểm an toàn. Ảnh: AFP
Người dân sơ tán đến địa điểm an toàn. Ảnh: AFP


Đầu năm nay, những cơn mưa kỷ lục đã gây ra lũ lụt và lở đất khiến gần 70 người chết ở thủ đô Jakarta và các khu vực xung quanh của đảo Java.

Indonesia - quần đảo ở Đông Nam Á - thường xuyên bị lũ lụt tấn công trong mùa mưa.

https://laodong.vn/the-gioi/lu-quet-kinh-hoang-o-indonesia-hang-chuc-nguoi-chet-va-mat-tich-819676.ldo

Theo Phương Linh (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.