Indonesia chặn bắt tàu cá Trung Quốc, phát hiện thi thể đông lạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giới chức Indonesia hôm 8-7 chặn 2 tàu cá Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Riau, sau khi nhận được thông tin về cái chết của một thuyền viên nước nhà trên một trong hai con tàu này.



Theo The Jakarta Post, nạn nhân được xác định là AH và thi thể của người này được phát hiện trong tủ đông của tàu cá Lu Huang Yuan Yu 117. Có thông tin cho rằng AH là nạn nhân bị buôn người.

Cảnh sát trưởng quần đảo Riau, ông Aris Budiman, cho biết giới chức nhận được một cuộc điện về AH từ gia đình của anh vào ngày 29-6. Gia đình của AH cho biết anh làm việc trên tàu Lu Huang Yuan Yu 117 và họ lo ngại anh đã thiệt mạng vì không liên lạc được.

"Chúng tôi nhận được thông tin về vị trí của tàu Lu Huang Yuan Yu 117 vào sáng nay. Sau đó, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm con tàu này với sự phối hợp của Hải quân Indonesia, Tổng cục Hải quan và Tiêu thụ Đặc biệt Indonesia, Cơ quan An ninh Hàng hải và cảnh sát biển Indonesia. Chúng tôi tìm được con tàu vài giờ sau đó" – ông Aris cho biết hôm 6-7.

 

 Tàu cá Lu Huang Yuan Yu 117 của Trung Quốc. Ảnh: The Jakarta Post
Tàu cá Lu Huang Yuan Yu 117 của Trung Quốc. Ảnh: The Jakarta Post


Tàu Lu Huang Yuan Yu 117 và Lu Huang Yuan Yu 118 đều bị bắt tại vùng biển quanh đảo Nipah. Giới chức Indonesia phát hiện 10 thuyền viên Indonesia trên tàu Lu Huang Yuan Yu 117, cùng với 15 thuyền viên Trung Quốc và 8 thuyền viên Philippines. Giới chức Indonesia cũng đang điều tra sự liên quan của Lu Huang Yuan Yu 118 trong vụ việc.

Ông Aris cho biết thêm giới chức đang điều tra mối liên hệ của vụ việc mới đây với những vụ việc tương tự liên quan đến tàu Trung Quốc.

Trong khi đó, Tư lệnh Căn cứ Hải quân Tanjung Pinang Indarto Budiaro khẳng định có "những nghi ngờ mạnh mẽ" rằng cả 2 tàu cá trên liên quan đến hoạt động buôn người, rửa tiền và tra tấn.

 

Ảnh chụp từ đoạn video được chia sẻ hồi tháng 5 trên mạng xã hội Facebook liên quan đến tàu cá Lu Qing Yuan Yu 623. Ảnh: The Korea Times
Ảnh chụp từ đoạn video được chia sẻ hồi tháng 5 trên mạng xã hội Facebook liên quan đến tàu cá Lu Qing Yuan Yu 623. Ảnh: The Korea Times


Trước đó, vào tháng 5, một đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội Facebook cho thấy một nhóm thủy thủ của tàu cá Trung Quốc Lu Qing Yuan Yu 623 ném thi thể của một thuyền viên Indonesia xuống biển. Trước vụ việc này, người dân Indonesia từng giận giữ về cái chết của 4 thuyền viên nước nhà trên một tàu cá khác của Trung Quốc.

Theo dữ liệu của tổ chức Destructive Fishing Watch (Indonesia), trong giai đoạn từ tháng 11-2019 đến tháng 6-2020, 30 thuyền viên Indonesia trên các tàu cá Trung Quốc có thể đã bị ngược đãi, trong đó có 7 người thiệt mạng và 3 người mất tích.

Theo Cao Lực (NLĐO, The Jakarta Post)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.