Chuyên gia Trung Quốc lo Mỹ đưa tàu tuần duyên đến biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo sau tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về vấn đề biển Đông, một số chuyên gia nhận định những gì xảy ra sắp tới có thể là sự gia tăng căng thẳng quân sự, các biện pháp trừng phạt và khẩu chiến với Trung Quốc.
Có ý kiến cho rằng Trung Quốc cần chuẩn bị cho khả năng Mỹ tiếp cận quyết liệt hơn nữa đối với vấn đề biển Đông, như tăng cường hiện diện quân sự tại đó và thúc giục các đồng minh, đối tác khu vực đối đầu mạnh mẽ hơn với Trung Quốc.
Một kịch bản được nói đến là Mỹ có thể đưa tàu tuần duyên đến biển Đông để đối phó với "mối đe dọa đang tăng" từ tàu hải cảnh và tàu cá bán quân sự của Trung Quốc. Bắc Kinh lâu nay bị cáo buộc sử dụng các lực lượng này để mở rộng hiện diện ở biển Đông.
Ở chiều ngược lại, một số biện pháp đáp trả khả dĩ là lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông và tăng cường xây dựng hạ tầng phi pháp tại đó.

Hải quân Mỹ tập trận ở biển Đông hôm 6-7. Ảnh: Hải quân Mỹ
Hải quân Mỹ tập trận ở biển Đông hôm 6-7. Ảnh: Hải quân Mỹ
Bên cạnh đó, một số chuyên gia Trung Quốc nhận định Bắc Kinh cần đánh giá lại chiến lược ở biển Đông trong bối cảnh quan hệ với Washington lao dốc không phanh và vùng biển này có thể trở thành một điểm nóng.
Ông Chen Xiangmiao, chuyên gia tại Viện Quốc gia về nghiên cứu biển Đông tại Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh nên chú trọng đến việc xử lý căng thẳng trong mối quan hệ với các nước láng giềng ở Đông Nam Á, bao gồm việc đẩy nhanh tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).
Theo chuyên gia này, nếu Bắc Kinh xung đột hàng hải với các nước có tuyên bố chủ quyền khác ở biển Đông thì Mỹ sẽ có lý do can thiệp, đe dọa dẫn đến xung đột quân sự trực tiếp giữa Trung Quốc và Mỹ. Do đó, chừng nào các bên liên quan kiềm chế và các quốc gia Đông Nam Á không chọn đứng về phía nào (giữa Mỹ và Trung Quốc), rủi ro xung đột mới nằm trong tầm kiểm soát.
Theo ông Chen, Bắc Kinh có thể cần phải đẩy thương thảo với các nước láng giềng “để đảm bảo không có sự hiểu lầm nào làm leo thang căng thẳng, đặc biệt trong bối cảnh sự đối đầu giữa Trung Quốc với Mỹ đang dâng cao.

Một tàu tuần duyên Mỹ (trái) diễn tập cùng 2 tàu tuần duyên Philippines hồi tháng 5-2019. Ảnh: Lực lượng tuần duyên Mỹ
Một tàu tuần duyên Mỹ (trái) diễn tập cùng 2 tàu tuần duyên Philippines hồi tháng 5-2019. Ảnh: Lực lượng tuần duyên Mỹ
"Chúng ta thường nói là vấn đề biển Đông có thể ảnh hưởng đến quan hệ Trung-Mỹ nói chung. Giờ đây, vấn đề biển Đông đã trở thành một phần chiến lược toàn diện của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc. Nếu quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục xấu đi, biển Đông có thể một điểm bùng phát dẫn đến xung đột quân sự" - ông Chen cảnh báo. 
Tương tự, ông Zhang Mingliang, chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á tại Trường ĐH Tế Nam, cho rằng Bắc Kinh cần cải thiện quan hệ với các nước láng giềng. Một đề xuất gây tranh cãi của ông này là mở cửa các cơ sở phục vụ lợi ích chung biển Đông sau khi leo thang xây dựng hạ tầng ở đó.
Theo ông này, một bước đi như thế sẽ giúp giảm sự nghi ngờ của các nước láng giềng, nhất là khi những "bằng chứng lý thuyết" về yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh tại biển Đông không thật sự thuyết phục được ai.
P.Võ (Theo South China Morning Post/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.