Chưa xong với Ấn Độ, Trung Quốc lại đòi đất ở quốc gia khác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong cuộc họp do Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tổ chức, Trung Quốc đã phản đối việc tài trợ cho dự án khu bảo tồn động vật Sakteng do Bhutan quản lý. Trung Quốc bất ngờ tuyên bố đây là “lãnh thổ đang tranh chấp”.
 
Trung Quốc bất ngờ tuyên bố tranh chấp lãnh thổ với Bhutan (ảnh: India Today)
“Khu bảo tồn Sakteng nằm trong khu vực đang tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan. Đây là vấn đề nằm trong chương trình nghị sự về biên giới Trung Quốc – Bhutan. Trung Quốc phản đối và sẽ không tham gia quyết định của GEF về dự án Sakteng”, đại điện của Trung Quốc ở GEF phát biểu.
Theo India Today, trên thực tế, từ trước đến nay chưa hề có vụ tranh chấp nào giữa Trung Quốc và Bhutan về khu bảo tồn Sakteng. Quan điểm của Trung Quốc đưa ra trong cuộc họp ở GEF khiến nhiều người bất ngờ.
Bhutan không có đại diện trực tiếp tại GEF. Aparna Subramani – quan chức Ấn Độ – là người đại diện cho các nước Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Maldives, Nepal và Sri Lanka ở GEF.
Thông qua người đại diện, Bhutan đã bác bỏ quan điểm của Trung Quốc và cho rằng, khu bảo tồn Sakteng là một phần không thể tách rời của lãnh thổ nước này.
“Bhutan bác bỏ hoàn toàn yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc tại GEF. Khu bảo bảo tồn động vật hoang dã Sakteng là một phần không thể tách rời và có chủ quyền của Bhutan. Trong các cuộc đàm phán về biên giới trước đây, Trung Quốc chưa bao giờ đề cập rằng Sakteng là khu vực tranh chấp”, người đại diện của Bhutan ở GEF phát biểu.
Bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, các thành viên còn lại của GEF vẫn tán thành việc trợ cho dự án khu bảo tồn động vật Sakteng. Giám đốc điều hành của GEF – bà Naoko Ishii – tuyên bố, yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc sẽ không cản trở dự án.
Đây là lần đầu tiên khu bảo tồn Sakteng được đưa ra thảo luận ở một hội nghị quốc tế và Trung Quốc không bỏ qua cơ hội để tuyên bố yêu sách đối với khu vực này, theo India Today.
Trong một diễn biến khác, Ấn Độ đã cấm 59 ứng dụng có liên quan đến Trung Quốc. Ấn Độ cho rằng, những ứng dụng nói trên, bao gồm cả TikTok và UC Browser gây phương hại đến chủ quyền, an ninh của nước này.
Trung Quốc bày tỏ quan ngại về động thái mới nhất của Ấn Độ.
“Chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ luật pháp quốc tế và địa phương. Ấn Độ có trách nhiệm bảo vệ quyền hợp pháp của các nhà đầu tư quốc tế, trong đó bao gồm Trung Quốc”, Triệu Lập Kiên – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – phát biểu.
Vương Nam-India Today (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.