Bộ trưởng Nigeria đầu tiên nhiễm bệnh, Nam Phi có hơn 5.000 ca tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Onyeama, 64 tuổi, đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 khi thấy có biểu hiện bị rát họng và ông được cách ly tại một cơ sở y tế để tiến hành điều trị.

 Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria Geoffrey Onyeama. (Nguồn: Reuters)
Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria Geoffrey Onyeama. (Nguồn: Reuters)


Ngày 19/7, Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria Geoffrey Onyeama đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trở thành thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Muhammadu Buhari bị mắc bệnh.

Ông Onyeama, 64 tuổi, đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 khi thấy có biểu hiện bị rát họng. Ông được cách ly tại một cơ sở y tế để tiến hành điều trị.

Nội các của Tổng thống Buhari đã tiến hành các cuộc họp của hội đồng điều hành nhằm đảm bảo duy trì hoạt động trong bối cảnh phải tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội.

Chính phủ Nigeria đã bắt đầu nới lỏng phong tỏa vào tháng Năm vừa qua, sau khi áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Ngoại trưởng Onyeama đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa công dân Nigeria mắc kẹt ở nước ngoài do các biện pháp hạn chế đi lại trong đại dịch COVID-19 về nước.

Trước đó, ông Abba Kyari, cựu Chánh văn phòng của Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria, đã tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 vào tháng Tư vừa qua, và trở thành nhân vật có vị trí cao nhất tại Nigeria thiệt mạng vì COVID-19.

Theo số liệu thống kê, tính đến chiều 19/7, Nigeria đã ghi nhận tổng cộng 36.107 ca mắc COVID-19 và 778 ca tử vong; là quốc gia có số ca nhiễm cao thứ ba ở châu Phi, chỉ sau Nam Phi và Ai Cập.

 

Binh lính Nam Phi giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng dịch tại đám tang của một người tử vong do COVID-19. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Binh lính Nam Phi giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng dịch tại đám tang của một người tử vong do COVID-19. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)


Tại Nam Phi, số liệu chính thức của Bộ Y tế ngày 19/7 cho thấy hơn 5.000 người đã tử vong do COVID-19. Cụ thể, trong 24 giờ qua, Nam Phi đã ghi nhận thêm 85 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 5.033 ca. Số ca nhiễm đã tăng thêm 13.449, lên 364.328 ca.

Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhiz khẳng định chính phủ đang nỗ lực hết sức để khống chế dịch bệnh, đồng thời hối thúc người dân tuân thủ các quy định vệ sinh phòng dịch.

Dự báo đỉnh dịch của Nam Phi sẽ xuất hiện trong những tuần tới. Nhà chức trách Nam Phi đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vào cuối tháng Ba vừa qua, song đang nới lỏng dần các hạn chế nhằm tránh để nền kinh tế sụp đổ. Nam Phi hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh COVID-19 tại châu lục.

Theo Quang Trường-Đặng Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.