Anh tuyên bố rắn sau khi TQ dọa không công nhận hộ chiếu hải ngoại cho người Hong Kong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc hôm 23/7 tuyên bố có thể không công nhận hộ chiếu hải ngoại của Anh (BNO) để "trả đũa" việc London muốn cấp quyền công dân cho gần 3 triệu người Hong Kong. Giới chức Anh sau đó lên tiếng đáp trả.

Căng thẳng đang diễn ra giữa Trung Quốc và Anh liên quan tới vấn đề Hong Kong. Ảnh: Reuters
Căng thẳng đang diễn ra giữa Trung Quốc và Anh liên quan tới vấn đề Hong Kong. Ảnh: Reuters



Hãng RT hôm 23/7 đưa tin, Anh nhấn mạnh hộ chiếu BNO là "hoàn toàn hợp pháp" sau khi Trung Quốc dọa không công nhận hộ chiếu này, trong bối cảnh 2 bên tranh cãi về các quy tắc thị thực mới nhằm hợp pháp hóa 3 triệu người Hong Kong thành công dân Anh.

"Hộ chiếu BNO là giấy tờ thông hành quốc tế hợp pháp", một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ với Reuters.

Theo các điều kiện được London đưa ra trong tuần này, những người có hộ chiếu BNO và những người phụ thuộc trực tiếp vào họ có thể sống và làm việc tại Anh trong 5 năm. Sau khoảng thời gian đó, người sở hữu hộ chiếu BNO có thể nộp đơn xác nhận "định cư" và 12 tháng sau có thể làm đơn xin nhập quốc tịch Anh.

Bất cứ người nào sinh trước năm 1997, thời điểm Anh trả lại Hong Kong cho Trung Quốc, đều đủ điều kiện để xin hộ chiếu BNO. Hiện tại, những người có hộ chiếu BNO được phép ở lại Anh và miễn thị thực 6 tháng.

Động thái của London được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin hôm 23/7 cáo buộc là mang "mục đích chính trị", trong khi đại sứ quán Trung Quốc nói động thái này của Anh "vi phạm luật pháp quốc tế".

Với quy định mới, gần 3 triệu người Hong Kong sẽ đủ điều kiện để trở thành công dân Anh, đồng nghĩa sự thay đổi quy định này chắc chắn tạo ra một đợt di cư lớn tới Anh.

"Các công dân có hộ chiếu BNO sẽ có quyền đến, sống, làm việc và học tập ở Anh, xây dựng cuộc sống mới cho họ và gia đình", Bộ trưởng Nội vụ Anh, Priti Patel, tuyên bố hôm 20/7.

Quyết định của Anh được đưa ra nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp dụng luật an ninh mới với Hong Kong, thu hút sự chú ý lớn của dư luận thế giới. Ông Priti cho biết các thay đổi thị thực là cách London "giữ lời hứa duy trì tự do" tại Hong Kong. Lộ trình của thị thực mới sẽ được kích hoạt vào tháng 1/2021.

Sau khi Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc ngày 1/7/1997, hộ chiếu BNO trở thành giấy tờ thông hành phổ biến của người Hong Kong. Từ năm tháng 7/1997 đến hôm 22/7/2020, người sở hữu hộ chiếu BNO chỉ có thể tạm trú tại Anh.

Trung Quốc khẳng định luật an ninh mới áp dụng với Hong Kong là động thái quan trọng với "chủ quyền, lợi ích an ninh và phát triển quốc gia". Đồng thời, Bắc Kinh kêu gọi London "sửa chữa sai lầm và ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Hong Kong, cũng như của Trung Quốc".


https://danviet.vn/anh-tuyen-bo-ran-sau-khi-tq-doa-khong-cong-nhan-ho-chieu-hai-ngoai-cho-nguoi-hong-kong-50202024712592240.htm

Theo Nguyễn Thái - RT (Dân Việt)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.