Trung Quốc công bố Sách trắng COVID-19, tuyên bố 'tuyệt đối không bồi thường'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong sách trắng mới công bố, Bắc Kinh tìm cách giải thích về quá trình chống dịch của mình và nói rằng đã 'kịp thời thông báo' cho WHO và Mỹ về tình hình dịch COVID-19.
Sách trắng mang tên: "Chống dịch COVID-19: Trung Quốc hành động" được Quốc Vụ viện Trung Quốc công bố ngày 7-6 - Ảnh: Global Times
Tại cuộc họp báo sáng 7-6, Văn phòng thông tin Quốc Vụ viện (tức Chính phủ) Trung Quốc đã công bố Sách trắng về COVID-19 với tên gọi: "Chống dịch COVID-19: Trung Quốc hành động".
"COVID-19 là đại dịch toàn cầu có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất mà nhân loại gặp phải trong 100 năm qua. Đối với thế giới, đây là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và là thử thách gay go. Sự an toàn và sức khỏe của nhân loại đang đối diện với mối đe dọa to lớn" - sách trắng nêu trong phần mở đầu.
Sách trắng được công bố giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung tăng cao ở nhiều mặt trận, trong đó có cả COVID-19. Sách trắng gồm khoảng 37.000 từ, tính luôn cả phần giới thiệu và phần kết thúc. Tài liệu này được chia làm bốn phần.
Trong đó, đáng chú ý là phần 1 điểm lại các cột mốc kể từ cuối năm ngoái khi các ca bệnh COVID-19 bắt đầu được ghi nhận ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
Hãng tin Tân Hoa xã cùng ngày đăng cả toàn văn sách trắng này bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Ở bản tiếng Trung Quốc, phần 1 có tiêu đề: "Lịch trình chống dịch gian khổ của Trung Quốc". Còn ở bản tiếng Anh, phần 1 có tiêu đề: "Cuộc chiến chống dịch COVID-19 của Trung Quốc: Một cuộc thử thách với lửa".
Phần 1 được chia ra làm 5 giai đoạn. Ở giai đoạn một từ ngày 27-12-2019 tới 19-1-2020, Trung Quốc nói rằng họ đã phản ứng "nhanh chóng" với dịch.
"Sau khi phát hiện các ca bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã ngay lập tức tiến hành các cuộc điều tra về dịch tễ học và nguyên nhân bệnh để ngăn dịch lây lan.
Trung Quốc đã chủ động, kịp thời thông báo cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Mỹ và các quốc gia khác về tình hình dịch bệnh, đồng thời công bố trình tự bộ gen của virus corona chủng mới" - sách trắng viết.
Số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Trung Quốc tính tới ngày 31-5. Trong đó, riêng ngày 12-2 ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục với 15.152 ca khi tỉnh Hồ Bắc thay đổi cách thống kê (đưa cả các ca được chẩn đoán lâm sàng nhiễm virus vào số liệu ca nhiễm mới) - Ảnh chụp màn hình
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua liên tục cáo buộc Trung Quốc đã báo động và phản ứng quá chậm trễ với dịch bệnh này.
Mỹ - nằm cách Vũ Hán nửa vòng trái đất - giờ đây đã trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới. Trong khi đó, tính đến ngày 7-6, Trung Quốc - từ nước đứng đầu thế giới về số ca bệnh COVID-19 trong nhiều tuần - đã lùi xuống vị trí số 18, với hơn 83.000 ca nhiễm.
Đầu tháng 6, Hãng tin AP (Mỹ) còn công bố phát hiện từ một cuộc điều tra độc lập của họ cho thấy Trung Quốc đã trì hoãn cung cấp thông tin về dịch cho WHO khiến tổ chức này không kịp ứng phó. Theo AP, Trung Quốc đã trì hoãn công bố bản đồ gen của virus corona chủng mới trong hơn một tuần sau khi 3 phòng thí nghiệm chính phủ khác đã giải mã xong.
Ba phần còn lại của sách trắng trên gồm: "Phòng chống và điều trị - tác chiến phối hợp hai chiến trường", "Tập hợp lực lượng lớn mạnh chống dịch" và "Cùng xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh cho nhân loại".
Còn về nguồn gốc của COVID-19, sách trắng trên nói rằng nguồn gốc vẫn đang được nghiên cứu. Trước đó, Mỹ và Trung Quốc đã lời qua tiếng lại về nguồn gốc của dịch bệnh này.
"Xác định nguồn gốc của nó là một vấn đề khoa học cần được các nhà khoa học và bác sĩ nghiên cứu. Kết luận phải dựa trên sự thật và bằng chứng. Trung Quốc tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ đơn kiện ngớ ngẩn hoặc các yêu cầu bồi thường nào" - sách trắng viết.
BÌNH AN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.