Trung Quốc có thêm ca nhiễm mới, Australia đóng cửa tới giữa năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc ghi nhận thêm lần lượt 21 và 51 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong khi đó Australia không loại trừ khả năng đóng cửa biên giới cho đến ít nhất tháng 7/2021.

 

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 23/6/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 23/6/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)



Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 27/6 cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 21 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 26/6, gồm 17 ca lây nhiễm trong nước và 4 ca nhập cảnh. Không có thêm ca tử vong nào trong ngày này.

Theo NHC, toàn bộ các ca lây nhiễm trong nước đều được ghi nhận ở thủ đô Bắc Kinh. Như vậy, tính đến hết ngày 26/6, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 83.483 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong. 78.444 bệnh nhân đã bình phục và được xuất viện.

Trong khi đó, tính đến hết ngày 26/6, Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) có 1.196 ca nhiễm, trong đó có 7 ca tử vong do COVID-19; Đặc khu hành chính Macao (Trung Quốc) có 46 ca nhiễm trong khi vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) có 447 ca nhiễm trong đó có 7 ca tử vong do COVID-19.

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Hàn Quốc (KCDC) thông báo có thêm 51 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 đến nay ở nước này lên 12.653 ca.

Trong số các ca nhiễm mới có 20 ca nhập cảnh và 31 ca lây nhiễm trong nước (riêng thủ đô Seoul ghi nhận 15 ca).

Số ca nhiễm gia tăng trở lại vào thời điểm nước này đang hứng chịu làn sóng dịch bệnh thứ hai, nhất là ở thủ đô Seoul có 24 triệu dân, sau khi ghi nhận số ca nhiễm giảm trong nhiều tuần trước đó.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 26/6 cho biết không loại trừ khả năng Australia đóng cửa biên giới cho đến ít nhất tháng 7/2021 do “sự không chắc chắn” của tình hình dịch COVID-19, khi số ca nhiễm mới vẫn chưa có dấu hiệu giảm tốc ở nhiều nước khác trên thế giới.


 

Các phương tiện di chuyển trên đường phố tại Sydney, Australia ngày 10/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các phương tiện di chuyển trên đường phố tại Sydney, Australia ngày 10/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)



Nhận định của Thủ tướng Morrison được đưa ra sau khi ông Alan Joyce, Giám đốc điều hành Hãng hàng không quốc gia Qantas hôm 25/6 cho rằng các chuyến bay quốc tế của Qantas khó có thể được nối lại trước tháng 7/2021, đồng thời thông báo sẽ cắt giảm 6.000 nhân công do tình trạng suy thoái nghiêm trọng bắt nguồn từ đại dịch COVID-19.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Bộ Y tế Greg Hunt khẳng định Australia là “một khu bảo tồn đảo” và sẽ không mở cửa trở lại trong thời gian tới.

Bộ trưởng Hunt nhấn mạnh người dân Australia có thể sẽ không thể đi du lịch nước ngoài một cách tự do cho đến khi các nhà khoa học bào chế thành công vắcxin ngừa COVID-19.

Theo Minh Châu-Nguyễn Minh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.