Triều Tiên tung tuyệt chiêu dồn ép Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20-6 đưa tin Bình Nhưỡng đang in rất nhiều truyền đơn chống Hàn Quốc và chuẩn bị phát tán qua đường biên giới giữa hai miền.

 

KCNA viết: "Những người dân giận dữ trên khắp đất nước đang tích cực chuẩn bị để rải một số lượng lớn truyền đơn trừng phạt những người Hàn Quốc. Mọi hành động nên được đáp trả bằng phản ứng thích hợp".

KCNA cho biết thêm các truyền đơn sẽ được phát tán "sớm nhất có thể ở những khu vực gần ranh giới giữa miền Bắc và miền Nam, vốn được mở cửa và dẫn đến các khu vực được phê chuẩn theo những thủ tục liên quan".

Bên cạnh đó, hãng thông tấn này còn đăng tải một số bức ảnh về hoạt động in ấn truyền đơn của các công nhân Triều Tiên, trong đó có truyền đơn chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên gia tăng căng thẳng trong những tuần gần đây, khi Bình Nhưỡng nhiều lần chỉ trích Seoul về hành động thả truyền đơn chống Triều Tiên từ phía Hàn Quốc. Kế hoạch phát tán truyền đơn vừa nêu là một trong những biện pháp trả đũa mà Triều Tiên tuyên bố sẽ thực hiện.


 

Công nhân Triều Tiên in truyền đơn chuẩn bị cho hoạt động rải truyền đơn sang biên giới Hàn Quốc. Ảnh: KCNA
Công nhân Triều Tiên in truyền đơn chuẩn bị cho hoạt động rải truyền đơn sang biên giới Hàn Quốc. Ảnh: KCNA



KCNA ngày 20-6 cho rằng "mỗi tội lỗi đều có hình phạt của nó. Mỗi hành động nên gặp phải phản ứng thích đáng và chỉ khi một người tự mình chịu đựng thì họ mới có thể cảm nhận được sự xúc phạm của hành động đó".

Trước đó, theo hãng tin Reuters, một nhóm người đào tẩu khỏi Triều Tiên (đang ở Hàn Quốc) đã rải truyền đơn, cùng thực phẩm, thuốc men, máy thu sóng phát thanh và các USB chứa tin tức của Hàn Quốc về phía Triều Tiên.

Hàn Quốc phủ nhận việc liên quan tới các hoạt động rải truyền đơn chống phá Triều Tiên. Ngày 10-6, Seoul tuyên bố đã truy tố hai tổ chức rải truyền đơn vì "gây căng thẳng giữa hai miền và gây nguy hiểm cho tính mạng và sự an toàn của người dân Hàn Quốc ở khu vực biên giới".

Phản ứng trước thông tin mới nhất của KCNA, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 20-6 nhận định kế hoạch phát tán truyền đơn của Triều Tiên là "vô cùng đáng tiếc", kêu gọi hủy hành động này ngay lập tức.


 

 Hàn Quốc phủ nhận việc liên quan tới các hoạt động rải truyền đơn chống phá Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Hàn Quốc phủ nhận việc liên quan tới các hoạt động rải truyền đơn chống phá Triều Tiên. Ảnh: Reuters



Ngày 16-6, Văn phòng Liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp chung Kaesong tại thị trấn biên giới cùng tên của Triều Tiên bị phá hủy trong một vụ nổ. Ngày 17-6, quân đội Triều Tiên tuyên bố có kế hoạch đưa quân tới khu công nghiệp chung Kaesong và khu du lịch núi Kumgang.

Ngày 19-6, một nhóm những người đào thoát khỏi Triều Tiên ở Hàn Quốc cho biết đang lên kế hoạch để gửi hàng trăm chai nhựa chứa gạo, thuốc men và khẩu trang sang Triều Tiên bằng cách ném các chai này xuống biển gần biên giới 2 nước vào ngày 21-6.

Theo H.Bình (NLĐO, Yonhap, Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.