Ông Trump muốn đổi G7 thành G11, vì sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31-5 có kế hoạch mời Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nga tham gia hội nghị G7 (nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới) sắp tới, động thái làm dấy lên suy đoán ông Trump đang cố thành lập một khối liên minh để kiềm chế Trung Quốc.



Tuy ông Trump không nói rằng ông muốn Nhóm G7 trở thành Nhóm G11 vĩnh viễn nhưng tuyên bố G7 đã "lỗi thời" và muốn mời 4 nước nói trên cùng tham gia. Nhóm G7 hiện gồm Anh, Mỹ, Đức, Ý, Canada, Pháp và Nhật Bản.

 

 Ông Trump cho rằng G7 đã
Ông Trump cho rằng G7 đã "lỗi thời". Ảnh: DPA



Phát ngôn viên Nhà Trắng Alyssa Farah cho biết ông Trump muốn hội nghị G7 tới đây thảo luận về Trung Quốc. Thông báo trên được đưa ra sau khi căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang vì cách xử lý dịch bệnh của Bắc Kinh và vấn đề Hồng Kông.

Hàn Quốc và Úc là đồng minh lâu năm của Mỹ trong khi Ấn Độ có nhiều bất đồng với Trung Quốc, bao gồm cả khu vực tranh chấp Ladakh ở biên giới. Tuy nhiên, Nga đang xây dựng mối quan hệ đối tác kinh tế và chiến lược với Bắc Kinh nên chưa rõ khả năng nước này sẽ tham gia hội nghị theo lời kêu gọi của ông Trump.

Ông Ni Feng, giám đốc Viện nghiên cứu Mỹ tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết ông Trump đang cố huy động sự hỗ trợ từ các đồng minh Mỹ trong việc kiềm chế Trung Quốc.

Trong khi đó, ông John Lee, chuyên gia cao cấp tại Viện Hudson, nhận định có khả năng Mỹ đang tìm cách thúc đẩy một chương trình nghị sự nhằm yêu cầu Trung Quốc chịu trách nhiệm về đại dịch Covid-19.

Theo ông Lee, sự xuất hiện của một nhóm liên minh mới sẽ khiến Trung Quốc dè chừng do nước này rất lo ngại về việc bị loại khỏi các tổ chức mới. Trung Quốc đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng tại các tổ chức và liên minh đa quốc gia trong thập kỷ qua khiến Washington lo ngại.

Ý tưởng mở rộng G7 có thể là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm củng cố một liên minh quốc tế mà không có Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Wang Wen, chuyên gia phân tích tại Trường ĐH Nhân dân Trung Quốc, nhận định Mỹ sẽ không thể thiết lập một "mặt trận chiến tranh lạnh toàn cầu chống lại Trung Quốc".

Theo chuyên gia này, các quốc gia sẽ không muốn bị buộc phải chọn giữa Mỹ hoặc Trung Quốc. Quyền lực và ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc xây dựng một liên minh chống Trung Quốc chỉ nằm trong trí tưởng tượng của Washington.


 

Theo Xuân Mai (NLĐO/SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.