Ông Kim Jong-un xuất hiện, ra quyết định bất ngờ với Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và quyết định hoãn các kế hoạch quân sự chống lại Hàn Quốc.



Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) hôm 23-6 đưa tin Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã nắm bắt được tình hình hiện tại trước khi quyết định hoãn các kế hoạch hành động quân sự nhưng không cho biết chi tiết.

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp hồi đầu tháng 6 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp hồi đầu tháng 6 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap



KCNA cho hay: "Cuộc họp đã xem xét các vấn đề nghị sự trong chính sách quân sự được đưa ra trước cuộc họp lần thứ 5 của Quân ủy Trung ương khóa VII, song song đó xem xét báo cáo và các quyết định sẽ được đưa ra tại cuộc họp thứ 5 và một số tài liệu về việc củng cố hơn nữa khả năng răn đe của Triều Tiên".

Căng thẳng chính trị giữa hai miền Triều Tiên gia tăng gần đây khi Triều Tiên phản đối các nhóm người đào tẩu từ miền Bắc tại Hàn Quốc rải truyền đơn qua biên giới.

Hồi tuần trước, Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc chung liên Triều, đồng thời tuyên bố chấm dứt đối thoại với miền Nam và đe dọa có hành động quân sự. Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuần trước cũng cảnh báo về các biện pháp trả đũa đối với Hàn Quốc có thể bao gồm hành động quân sự.

Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tái triển khai quân đội tới các khu vực Kaesong và núi Kumgang, nơi từng được giải giáp theo các thỏa thuận liên Triều cho các dự án kinh doanh chung và đe dọa sẽ tiếp tục "tất cả các cuộc tập trận quân sự thường xuyên" gần biên giới.

Triều Tiên gần đây cũng đã lắp đặt lại các loa tuyên truyền quân sự dọc biên giới liên Triều sau khi chúng được gỡ bỏ theo thỏa thuận hồi năm 2018. Truyền thông Triều Tiên trước đó cho hay Bình Nhưỡng đang chuẩn bị gửi khoảng 12 triệu tờ truyền đơn chống Hàn Quốc qua biên giới.

Báo cáo của trang 38 North chuyên theo dõi Triều Tiên cho rằng ngay cả khi Triều Tiên tránh căng thẳng leo thang nghiêm trọng, nước này vẫn không có khả năng theo đuổi chính sách ngoại giao hơn nữa với chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong tương lai gần. Trong khi đó, Triều Tiên có thể sẽ sớm đưa ra những lời chỉ trích gay gắt hơn về Mỹ.

Theo Xuân Mai (NLĐO, Reuters, Yonhap)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.