Nghiên cứu mới cảnh báo 'chiến thuật vùng xám' của dân quân biển Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giới phân tích an ninh Đài Loan mới đây cảnh báo giới chức quân sự Đài Loan cần chuẩn bị tốt hơn để ứng phó mối đe dọa từ dân quân biển Trung Quốc.
 
Tàu cá Trung Quốc trong một lần rời cảng để đánh bắt ở Biển Đông. Ảnh: AFP
Cụ thể, trong nghiên cứu mới “Dân quân biển Trung Quốc và xung đột vùng xám”, hai nhà phân tích Hoàng Ân Hạo và Hồng Minh Đức, đều thuộc Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh ở Đài Loan, cho rằng việc sử dụng dân quân biển nằm trong “chiến thuật vùng xám” của Bắc Kinh để bảo vệ cái gọi là lợi ích của Trung Quốc mà không phải khơi mào chiến tranh, theo CNA.
Hai nhà phân tích chỉ ra hai vụ gần đây do Trung Quốc sử dụng “chiến thuật vùng xám”, gồm vụ nhiều tàu cá Trung Quốc đụng khu trục hạm Shimakaze của Nhật Bản vào ngày 30.3 và vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hôm 2.4. Trước đó vào ngày 16.3, hơn 10 tàu cá Trung Quốc cố tình đâm một tàu tuần duyên Đài Loan ở vùng biển gần quần đảo Kim Môn thuộc Đài Loan, theo hai nhà phân tích Hoàng và Hồng.
 
Một quan chức tuần duyên Đài Loan chỉ vào động cơ bị hư hỏng sau khi tàu tuần duyên bị tàu cá Trung Quốc đâm vào ngày 16.3. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH CNA
Lực lượng dân quân biển này được cho là hoạt động dưới sự kiểm soát và chỉ huy của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và đóng vai trò quan trọng trong việc “thiết lập sự hiện diện đã rồi của Trung Quốc ở những khu vực tranh chấp”, theo hai nhà nghiên cứu Derek Grossman và Logan Ma thuộc tổ chức nghiên cứu Rand Corporation (Mỹ).
Hoạt động của lực lượng dân quân biển Trung Quốc nhằm giành "chiến thắng mà không cần giao chiến" bằng cách gây áp đảo đối phương với những đội tàu cá được Lực lượng hải cảnh và có thể cả tàu chiến Trung Quốc ủng hộ phía sau, theo hai nhà nghiên cứu Grossman và Ma.
Để chuẩn bị đối phó mối nguy từ lực lượng dân quân biển Trung Quốc trong khu vực, hai nhà phân tích Hoàng và Hồng cho rằng Đài Loan nên tăng cường tương tác và hợp tác với các lực lượng tuần duyên trong khu vực. Họ còn cho rằng quan trọng nhất là Đài Loan nên đóng thêm khinh hạm có khả năng tác chiến cao để ứng phó “chiến thuật vùng xám” của Trung Quốc, theo CNA.
Văn Khoa (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.