Liệu Bí thư Thành ủy Bắc Kinh có trụ vững sau dịch Covid-19?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bí thư thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ chịu không ít áp lực khi dịch Covid-19 bùng phát tại thủ đô, nơi đặt trụ sở của các cơ quan ban ngành, các trường đại học, công ty quốc hữu lớn nhất Trung Quốc.



Khi cụm lây nhiễm phát hiện tại chợ đầu mối Tân Phát Địa ở phía Tây Nam Bắc Kinh 2 tuần trước, áp lực bảo vệ thành phố - trung tâm chính trị của đất nước - lớn hơn bất cứ nơi nào khác.

Một nhà sử học tại một trường đại học Bắc Kinh đã ví việc điều hành thủ đô là "làm việc dưới chân thiên tử". "Kể từ khoảng thời nhà Minh, làm việc dưới chân thiên tử vô cùng khó khăn. Làm bạn với vua như chơi với hổ" – chuyên gia nói.

 

Bắc Kinh có dân số hơn 20 triệu người với diện tích 16.808 km vuông - gấp khoảng 23 lần Singapore. Ảnh: Reuters
Bắc Kinh có dân số hơn 20 triệu người với diện tích 16.808 km vuông - gấp khoảng 23 lần Singapore. Ảnh: Reuters



Bắc Kinh có dân số hơn 20 triệu người với diện tích 16.808 km vuông - gấp khoảng 23 lần Singapore. Sau đợt bùng phát dịch ở chợ Tân Phát Địa, thành ủy Bắc Kinh thông báo cách chức hàng loạt các quan chức do thiếu trách nhiệm dẫn đến bùng phát dịch Covid-19 tại Bắc Kinh.

Trong số đó có ông Châu Vũ Thanh – phó quận trưởng quận Phong Đài, Vương Hoa - bí thư đảng ủy hương Hoa, quận Phong Đài (hương là đơn vị hành chính dưới quận và huyện); Trương Nguyệt Lâm - tổng giám đốc chợ đầu mối Tân Phát Địa.

Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết phản ứng nhanh chóng của Bắc Kinh lần này đã tạo ra sự khác biệt, so với phản ứng chậm trễ của TP Vũ Hán khi xử lý ổ dịch tại chợ hải sản Hoa Nam vào tháng 12-2019.

Khi phát hiện dấu vết virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) trên tấm thớt của một cửa hàng bán cá hồi nhập khẩu, ông Thái ra lệnh đóng cửa chợ vào ngày 13-6. Đồng thời ông Thái cũng kích hoạt "chế độ thời chiến" và hiện áp dụng cho 4 quận là Phong Đài, Đại Hưng, Triều Dương, Môn Đầu Câu, nhiều khu dân cư bị phong tỏa cách ly.


 

Nhiều du thuyền bị từ chối cập cảng trong bối cảnh Trung Quốc áp lệnh phong tỏa mới vì phát hiện ổ dịch tại Bắc Kinh. Ảnh: AP.
Nhiều du thuyền bị từ chối cập cảng trong bối cảnh Trung Quốc áp lệnh phong tỏa mới vì phát hiện ổ dịch tại Bắc Kinh. Ảnh: AP.



Ông Thái lệnh cho kiểm tra hơn 10.000 nhà cung cấp cho chợ đầu mối, niêm phong các khu dân cư gần đó và các trường học trong khu vực. Trước nhu cầu xét nghiệm ngày càng tăng, chính quyền đã thiết lập một phòng thí nghiệm có thể xử lý tới 30.000 mẫu mỗi ngày. Đầu tuần này, các quan chức y tế cho biết đã xét nghiệm hơn 2 triệu người từ ngày 12-6 đến 21-6.

Năm 2003, thị trưởng Bắc Kinh bị cách chức vì che đậy sự bùng phát của dịch SARS. Khi được hỏi liệu ông Thái có thể đối mặt với những hậu quả chính trị đối với dịch Covis-19 hay không, một nguồn tin đã biết ông này nhiều năm qua nói với The Straits Times: "Các trường hợp nhiễm Covid-19 mới không phải là lỗi của ông ấy. Sự bùng phát mới không phải là điều ông Thái có thể kiểm soát". Theo nguồn tin "cho đến nay, không có dấu hiệu bất mãn từ ông Tập".

Ở tuổi 64, ông Thái đủ điều kiện để tiếp tục thăng tiến lên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc tại kỳ đại hội lần thứ 20 vào năm 2022.


 

Gần như suốt sự nghiệp của mình, ông Thái đều phục vụ dưới trướng ông Tập Cận Bình. Ảnh: SCMP
Gần như suốt sự nghiệp của mình, ông Thái đều phục vụ dưới trướng ông Tập Cận Bình. Ảnh: SCMP



Ông Thái từng được xem là một điển hình cho những trường hợp thăng tiến ngoài thông lệ chính trị, khi được bổ nhiệm vượt nhiều cấp trong thời gian ngắn để nắm giữ vị trí "trấn thủ" Bắc Kinh. Vào cuối tháng 5-2017, ông Thái Kỳ được Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc bổ nhiệm làm bí thư thành ủy Bắc Kinh, khi đang giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia.

Theo các chuyên gia phân tích chính trị Trung Quốc, đây là trường hợp bổ nhiệm vượt cấp hiếm hoi vì bí thư Bắc Kinh, vị trí cao nhất ở thủ đô Trung Quốc, thường phải là ủy viên Bộ Chính trị.

Theo H.Bình (NLĐO, Straits Times, Sina)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.