KCNA: Triều Tiên sẽ cắt mọi liên lạc với Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ trưa 9-6, Triều Tiên sẽ bắt đầu cắt các đường dây liên lạc tại văn phòng liên lạc liên Triều và cắt đường dây nóng giữa quân đội hai nước, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên.

 

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong một cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên cuối tuần trước - Ảnh: REUTERS/KCNA
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong một cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên cuối tuần trước - Ảnh: REUTERS/KCNA

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Triều Tiên sẽ cắt các đường dây liên lạc quân sự và chính trị với Hàn Quốc hôm nay (9-6) sau khi Bình Nhưỡng tung ra nhiều lời đe dọa liên quan việc truyền đơn chống Triều Tiên được phán tán từ biên giới Hàn Quốc, theo Hãng tin AFP. Họ đã dùng từ "kẻ thù" để gọi Hàn Quốc.

"Triều Tiên sẽ cắt đứt và đóng hoàn toàn đường dây liên lạc giữa chính quyền phía bắc và phía nam, vốn đã được duy trì thông qua văn phòng liên lạc chung cũng như các đường dây liên lạc khác, từ lúc 12h ngày 9-6-2020" - KCNA cho biết.

Các đường dây liên lạc cũng bị cắt gồm "đường dây liên lạc biển phía đông và tây" giữa quân đội hai nước, một "đường dây liên lạc thử nghiệm" liên Triều cùng một được dây nóng giữa Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và Nhà Xanh.

Tuần trước, Triều Tiên đã dọa sẽ đóng văn phòng liên lạc với phía Hàn Quốc và dọa sẽ có các bước đi xa hơn để khiến Seoul "chịu thiệt hại".

Kim Yo Jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, còn dọa sẽ kết thúc một thỏa thuận quân sự đã ký với Seoul nếu Hàn Quốc không ngăn các nhà hoạt động phát tán những tờ rơi tuyên truyền chống giới lãnh đạo Triều Tiên qua biên giới. Bà gọi việc phát tán truyền đơn như vậy là hành động thù địch.

Theo KCNA, các quan chức hàng đầu của Triều Tiên gồm Kim Yo Jong và phó chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol đã quả quyết rằng "hoạt động đối với phía nam (tức chỉ Hàn Quốc) nên hoàn toàn trở thành hoạt động đối phó kẻ thù".

Các quan chức này đã quyết định "bắt những kẻ phản bội trả giá cho tội lỗi của họ và bắt đầu đưa ra chỉ thị cắt đứt hoàn toàn tất cả đường dây liên lạc".

Thông tin của KCNA được đăng một ngày sau khi sáng qua (8-6), lần đầu tiên kể từ lúc mở văn phòng liên lạc chung giữa hai nước vào năm 2018, Triều Tiên không trả lời cuộc gọi thường nhật của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay phía Bình Nhưỡng đã trả lời cuộc gọi, nhưng họ không giải thích lý do "im lặng" vào buổi sáng. Được biết thông qua văn phòng liên lạc tại Kaesong, Seoul và Bình Nhưỡng thực hiện hai cuộc gọi điện thoại hằng ngày vào lúc 9h sáng và 17h chiều.

 

Theo BẢO ANH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.