Cảnh báo đáng sợ về tham vọng của Trung Quốc ở biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cho rằng Trung Quốc kỳ vọng Úc sẽ “tuân phục” các động thái chính sách đối ngoại mạnh mẽ của mình. Bắc Kinh không xem Canberra là cường quốc ngang hàng mà chỉ là một quốc gia yếu thế hơn.

 

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Úc được công bố hôm 25-6, ông Turnbull cho rằng Trung Quốc đã xây trái phép các hòn đảo nhân tạo ở biển Đông đến mức nếu không có sự đáp trả mạnh mẽ thì không có bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào hoặc Mỹ, Nhật Bản, Úc có thể phi quân sự hóa chúng.

Theo ông Turnbull, Trung Quốc đã tạo ra một "hiện thực" trên biển theo cách hoàn toàn trái ngược với luật pháp quốc tế.

"Điều này đã được xác định trong phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế (PCA) ở The Hague (Hà Lan). Nếu không có hành động cứng rắc thì không thể thay đổi được gì đối với những hòn đảo do Trung Quốc bồi đắp trái phép"  - ông Turnbull có ý đề cập đến chiến thắng của Philippines trong vụ kiện với Trung Quốc về vấn đề biển Đông năm 2016.

Cựu Thủ tướng Úc cho hay Trung Quốc hy vọng các nước khác sẽ "chỉ nhún vai và chấp nhận điều đó như một thực tế". Tuy nhiên, một phản ứng như thế là sai lầm vì Bắc Kinh sẽ tìm cách mở rộng hơn nữa tham vọng chủ quyền của mình.


 

Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Ảnh: AAP
Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Ảnh: AAP



Ông Turnbull nhấn mạnh các bên tranh chấp với Trung Quốc ở biển Đông cần phải duy trì nguyên tắc "không thừa nhận các hành động đơn phương của Trung Quốc". Trên thực tế, điều này có nghĩa là không có sự công nhận ngoại giao đối với các yêu sách phi lý của Trung Quốc ở biển Đông.

Bình luận của ông Turnbull được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Canberra leo thang đáng kể. Trung Quốc tức giận vì Úc kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc virus gây dịch Covid-19 và trả đũa bằng cách áp đặt các lệnh cấm đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Úc, đồng thời cảnh báo đi lại do "lo ngại về phân biệt chủng tộc".

Thủ tướng Scott Morrison gần đây công khai cảnh báo các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của chính phủ Úc bị tấn công và Trung Quốc bị cho là thủ phạm.

Ông Turnbull cho rằng Trung Quốc đối với Mỹ như một cường quốc tương xứng nhưng lại xem Úc là một quốc gia nhỏ hơn và kỳ vọng "sự vâng lời".

Theo Xuân Mai (NLĐO/Sydney Morning Herald)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.