Bạo lực và cướp bóc lan rộng tại Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bạo lực và cướp bóc lan rộng ra nhiều thành phố của Mỹ ngày 2-6 trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích gay gắt vì cách phản ứng bằng vũ lực với những người biểu tình.
 

 Cảnh sát dùng hơi cay giải tán đám đông biểu tình bên ngoài Nhà Trắng - Ảnh: AFP
Cảnh sát dùng hơi cay giải tán đám đông biểu tình bên ngoài Nhà Trắng - Ảnh: AFP



Các cuộc biểu tình ôn hòa vào ban ngày để phản đối cái chết của công dân da màu George Floyd đã nổ ra và kéo dài từ cuối tuần qua tại Mỹ. Đến nay biểu tình đã lan ra ít nhất 140 thành phố.

Tuy nhiên, đến đêm, nhiều khu vực biểu tình đã trở thành nơi bạo loạn, xảy ra tình trạng hôi của và đập phá, theo Reuters. Nhiều con phố mua sắm của New York đã trở thành nạn nhân của nạn hôi của trong khi 4 cảnh sát ở St. Louis bị bắn.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 2-6 nói rằng cảnh sát New York đã thất bại trong nhiệm vụ ngăn chặn nạn hôi của và các hành vi tội phạm khác trong suốt các cuộc biểu tình đêm trước. Ông Cuomo cũng nói rằng thị trưởng thành phố New York đã đánh giá thấp tình hình khi từ chối sự giúp đỡ của Vệ binh Quốc gia.

Ông Cuomo cho rằng Sở cảnh sát New York nên triển khai một đội ngũ lớn hơn trong số 38.000 cảnh sát của Sở để chống nạn hôi của và phá hoại. Thành phố New York đã ghi nhận thiệt hại ở nhiều nơi chỉ sau một đêm bạo loạn.


 

Cảnh sát bắt giữ những người biểu tình ở Hollywood, California vì vi phạm lệnh giới nghiêm - Ảnh: AFP
Cảnh sát bắt giữ những người biểu tình ở Hollywood, California vì vi phạm lệnh giới nghiêm - Ảnh: AFP



Dù vậy, các cuộc biểu tình tại thành phố Minneapolis vẫn ôn hòa. Minneapolis là nơi đã diễn ra các cuộc biểu tình đầu tiên sau cái chết của công dân da màu Floyd hôm 25-5, một người Mỹ gốc Phi không vũ trang bị cảnh sát da trắng dùng đầu gối chèn cổ đến chết bất chấp việc ông Floyd đã van xin tha mạng.

Người biểu tình cũng đã tổ chức một buổi diễu hành ôn hòa tại quê nhà Houston của ông Floyd vào ngày 2-6 để tưởng nhớ đến ông, theo hãng tin Reuters.

Thống đốc New York cũng chỉ trích ông Donald Trump vì những phản ứng của Tổng thống Mỹ với người biểu tình trên khắp cả nước, cho rằng ông Trump đang đàn áp những kẻ hôi của để "ông ta không phải nói về vụ giết" George Floyd.

Tại Washington, cảnh sát liên bang ngày 1-6 đã bắn đạn cao su và hơi cay vào đám đông biểu tình ôn hòa ở công viên Lafayette bên ngoài Nhà Trắng, với mục đích giải tán đám đông để ông Trump có thể thực hiện chuyến đi bộ đến một nhà thờ bị thiệt hại do bạo loạn đêm hôm trước đó.

Đức, Anh và Úc đều đã lên tiếng quan ngại về sự an toàn của các phóng viên sau khi có thông tin về một số nhà báo bị cảnh sát hoặc những kẻ bạo loạn đàn áp thô bạo.

Theo ANH THƯ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.