Trung Quốc: Xuất hiện loại "sữa bột" trẻ em uống vào bị bệnh "đầu to mình nhỏ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đang thúc giục tỉnh Hồ Nam nhanh chóng điều tra vụ việc một cửa hàng cung cấp loại đồ uống được gọi là "sữa bột" khiến trẻ em uống bị mắc bệnh đầu to còn người thì còi cọc.
Một bé sử dụng sữa BeiAnMin bị đầu to nhưng mình nhỏ (ảnh: Hoàn Cầu)
Chính quyền tỉnh Hồ Nam cho biết, đang điều tra vụ việc và chưa phát hiện bệnh viện hay bác sĩ nào có liên quan đến việc phân phối loại đồ uống đặc bán dưới dạng bột sữa này.
5 gia đình tại quận Vĩnh Hưng, Sâm Châu, Hồ Nam mới đây phát hiện con mình bị sút cân nghiêm trọng, đầu thì ngày càng phình to và có một số triệu chứng bất thường khác sau khi sử dụng một loại “sữa bột đặc biệt” tại địa phương, truyền thông Hồ Nam đưa tin.
Các phụ huynh cho biết, con họ bị dị ứng sữa bò và bác sĩ khuyên dùng dòng sữa axit amin.
Khi tới chuỗi cửa hàng AiYingFang tại Vĩnh Hưng, nhân viên ở đây giới thiệu cho họ sản phẩm sữa BeiAnMin. Nhân viên cửa hàng quảng cáo rằng đây là dòng "sữa bột" đang bán chạy nhất cho trẻ bị dị ứng sữa bò.
Vỏ của các hộp sữa lại ghi là “đồ uống đặc”. Nhân viên cửa hàng giải thích đây chỉ là tên gọi khác của loại "sữa" này. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho biết, trong loại đồ uống này không có thành phần của sữa bột. 
Chính quyền quận Vĩnh Hưng cho hay, sản phẩm BeiAnMin do công ty Waverock, có trụ sở tại thành phố Trường Sa, Hồ Nam, sản xuất.
Waverock thanh minh rằng họ đã dừng sản xuất sản phẩm BeiAnMin từ năm 2019 và không rõ lý do vì sao nó lại được bày bán tại các cửa hàng sữa cho trẻ em bị dị ứng sữa bò, theo Beijing News.
AiYingFang cho hay, họ đã nhập 47 lô BeiAnMin và đã bán hết.
Chính quyền Vĩnh Hưng cam kết sẽ khám và điều trị miễn phí cho toàn bộ trẻ em đã sử dụng sản phẩm đồ uống nói trên.
Đồng thời, Vĩnh Hưng cũng sẽ mở chiến dịch điều tra thị trường thức uống công thức và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em, sẽ xử phạt nặng những đơn vị kinh doanh quảng cáo sai sự thật, bán hàng kém chất lượng.
Thông tin về loại "sữa bột" khiến trẻ em bị đầu to đang khiến dư luận Trung Quốc vô cùng phẫn nộ. Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc có hiện tượng này. Năm 2008, một vụ bê bối sữa nhiễm melamine cho trẻ sơ sinh đã khiến 6 trẻ tại Trung Quốc tử vong và 300.000 trẻ khác phải nhập viện.
Sữa nhiễm melamine khi đó bị phát hiện ở 22 công ty của Trung Quốc. Nhiều trẻ em uống sữa nhiễm melamine của Trung Quốc cũng bị mắc chứng đầu to. Ít nhất 11 quốc gia đã dừng nhập khẩu sữa từ Trung Quốc do vụ việc này.
Vương Nam-Hoàn Cầu, Beijing News (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.