Trung Quốc không đóng góp quỹ 8 tỉ USD bào chế vaccine COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Đại sứ Trung Quốc tại EU Zhang Ming tham dự hội nghị trực tuyến ngày 4.5. Ảnh chụp màn hình
Trung Quốc không đóng góp tiền cho quỹ 8 tỉ USD của EU nhằm phát triển vaccine COVID-19.
Ngày 4.5, Liên minh Châu Âu (EU) tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm gây quỹ phát triển vaccine COVID-19 và tìm kiếm các phương pháp điều trị bệnh này. Các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết 8 tỉ USD sau hội nghị.
Trung Quốc không chỉ là quốc gia gửi quan chức cấp thấp nhất tới hội nghị trực tuyến, mà còn không đưa ra cam kết tài chính mới nào, cũng không hứa sẽ đưa bất kỳ loại vaccine thành công nào cho cộng đồng chung như một số nước tham gia đã kêu gọi.
Thay vào đó, Đại sứ Trung Quốc tại EU Zhang Ming yêu cầu thế giới chấm dứt các "trò đổ lỗi" về COVID-19. Ông cũng chỉ rõ những nỗ lực hiện tại của Trung Quốc, như bán thiết bị bảo hộ và khẩu trang cho các nước nghèo.
"Trung Quốc là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, mặc dù có những nhiệm vụ khó khăn trong việc đối phó với dịch bệnh tại nhà. Tuy nhiên, Trung Quốc đang làm hết sức mình để giúp đỡ những nước có nhu cầu" - SCMP dẫn lời ông Zhang nói.
Ông Zhang cho biết, Trung Quốc hỗ trợ các nước khác mua vật tư y tế, các công ty Trung Quốc đã bán 24 tỉ khẩu trang, 120 triệu bộ quần áo bảo hộ và 24.000 máy thở trong 2 tháng qua.
Đại sứ Zhang nói thêm rằng các "trò gây hoảng loạn và đổ lỗi không có lợi", trong bối cảnh cộng đồng quốc tế - trong đó có cả Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen - kêu gọi điều tra vai trò của Trung Quốc trong đại dịch.
Ông Zhang nhắc lại rằng Trung Quốc đã thực hiện một số cam kết tài chính, bao gồm một quỹ chính phủ đặc biệt COVID-19 trị giá 2 tỉ nhân dân tệ (284 triệu USD); 1 tỉ nhân dân tệ (141 triệu USD) đầu tư nghiên cứu về căn bệnh này; và 50 triệu USD quyên góp cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO.
Trong số 43 quốc gia tham gia hôm 4.5, chỉ có Trung Quốc cử một đại sứ, trong khi các nước khác cử bộ trưởng, thủ tướng hoặc tổng thống, hoặc thậm chí là quốc vương, như Quốc vương Jordan Abdullah II.
Mỹ và Nga không cử đại diện nào cho sự kiện do EU dẫn đầu.
Hầu hết các quốc gia cho thấy sự đoàn kết trong việc phát triển vaccine. Ngay cả Tây Ban Nha và Italia - những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất sau Mỹ - đã cam kết lần lượt 125 triệu euro (137 triệu USD) và 140 triệu euro (152 triệu USD).
Đức và Pháp, hai nền kinh tế lớn nhất EU, cam kết 525 triệu euro (572 triệu USD) và 500 triệu euro (545 triệu USD). Ủy ban EU cam kết 1,4 tỉ euro (1,52 tỉ USD).
KHÁNH MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.