Thủ tướng Nga mắc Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm 30-4 cho biết ông đã bị chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đại dịch Covid-19 và đang tự cách ly.
Thủ tướng Mishustin khẳng định với Tổng thống Vladimir Putin trong một cuộc họp trực tuyến rằng ông sẽ tự cách ly nhưng vẫn lên kế hoạch giữ liên lạc về các vấn đề chính trị quan trọng. Theo AP, Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov sẽ tạm thời thực hiện các nhiệm vụ của ông Mishustin.
Hiện vẫn chưa rõ lần cuối ông Mishustin gặp ông Putin là khi nào. Kể từ khi virus khởi phát, Tổng thống Putin đã hạn chế họp trực tiếp và chuyển sang hình thức họp trực tuyến mỗi ngày với giới chức Nga.
Tổng thống Putin đã chúc ông Mishustin mau bình phục, đồng thời bày tỏ hy vọng về việc ông Mishustin sẽ tham gia soạn thảo chính sách để cải thiện kinh tế Nga, vốn đang bị ảnh hưởng vì Covid-19.
"Chuyện xảy ra với ông có thể xảy ra với bất kỳ ai. Cùng những thành viên nội các khác và đồng nghiệp đến từ văn phòng tổng thống, chắc chắn ông thuộc nhóm có nguy cơ bị nhiễm cao. Bất kể ông hạn chế tiếp xúc đến mức nào, việc tránh liên lạc với người khác trong lúc soạn thảo chính sách là bất khả thi" – Tổng thống Putin nói.
Tổng thống Vladimir Putin trong một cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Mikhail Mishustin. Ảnh: EPA
Tổng thống Vladimir Putin trong một cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Mikhail Mishustin. Ảnh: EPA
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, người đứng đầu lực lượng đặc trách Covid-19 của Nga, cho biết Thủ tướng Mishustin trước đó đã được xét nghiệm thường xuyên, cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn nhằm hạn chế sự lây lan của virus.
Trong một thông điệp gửi người dân Nga, Thủ tướng Mishustin khẳng định tình hình sức khỏe của ông cho thấy sự cần thiết của việc tuân thủ nghiêm lệnh phong tỏa của chính phủ.
"Hãy nhớ rằng thời điểm đất nước quay lại trạng thái bình thường phụ thuộc vào kỷ luật và ý chí của mỗi người" - ông Mishustin nói.
Người phát ngôn của Thủ tướng Mishustin, ông Boris Belyakov, cho biết kể từ khi virus khởi phát, Thủ tướng Mishustin chủ yếu liên lạc bằng các cuộc họp trực tuyến và tiếp xúc trực tiếp với rất ít người. Những người tiếp xúc với Mishustin hiện đang cách ly và sẽ được xét nghiệm Covid-19.
Tính đến thời điểm 6 giờ 45 phút (giờ Việt Nam) ngày 1-5, số người nhiễm và thiệt mạng vì Covid-19 tại Nga đã tăng lên hơn 106.000 và 1.000 người, theo Worldometers.
Theo Cao Lực (NLĐO/AP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.