Thế giới quyết điều tra đại dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc đối mặt loạt sức ép tại hội nghị Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA) khi hơn 120 quốc gia ủng hộ cuộc điều tra về đại dịch Covid-19.



Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA), cơ quan ra quyết sách của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tổ chức kỳ họp thường niên về đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) tại TP Geneva - Thụy Sĩ trong ngày 18 và 19-5. Hội nghị trực tuyến chưa từng có này diễn ra trong bối cảnh Mỹ liên tiếp công kích cách Trung Quốc ứng phó dịch Covid-19 thời gian đầu và Úc cùng Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi điều tra dịch Covid-19.

Theo hãng tin Reuters, dự thảo nghị quyết kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc và sự lây lan của Covid-19 do EU và Úc thúc đẩy đã nhận được sự ủng hộ từ hơn 120 quốc gia tại WHA, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 47 quốc gia châu Phi, Nga, Indonesia, Malaysia, Ả Rập Saudi, Anh, Canada… Dự thảo nghị quyết nói trên sẽ được thông qua vào ngày 19-5 (giờ địa phương) nếu 2/3 trong số 194 thành viên WHA bỏ phiếu thông qua.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne hôm 18-5 cho biết dự thảo mang tính toàn diện trên kêu gọi điều tra nguồn gốc động vật của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây Covid-19, đồng thời thúc đẩy các sứ mệnh khoa học và hợp tác để theo dõi đường lây nhiễm của Covid-19 với mong muốn tránh nguy cơ tái diễn.


 

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trực tuyến tại hội nghị Đại hội đồng Y tế thế giới ở TP Geneva - Thụy Sĩ hôm 18-5. Ảnh: REUTERS
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trực tuyến tại hội nghị Đại hội đồng Y tế thế giới ở TP Geneva - Thụy Sĩ hôm 18-5. Ảnh: REUTERS



Ông Ho-Fung Hung, giáo sư chuyên nghiên cứu về kinh tế chính trị tại Trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ), nhận định: "Trung Quốc chưa sẵn lòng để cộng đồng quốc tế điều tra dịch bệnh, thay vào đó, họ nhiều lần nhấn mạnh SARS-CoV-2 có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc. Thái độ này chỉ khiến thế giới nôn nóng muốn biết câu trả lời". Trước thông tin về dự thảo nghị quyết nêu trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 18-5 cho biết: "Cùng với các quốc gia khác, Trung Quốc đã tham gia tích cực vào quá trình tham vấn dự thảo và đồng thuận với văn bản". Dù vậy, ông này không nói rõ Trung Quốc có ủng hộ hay không.

Rạn nứt sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc nhiều khả năng đe dọa việc đạt được thỏa thuận về giải pháp cho cuộc khủng hoảng Covid-19 đã cướp đi hơn 316.000 sinh mạng trên toàn cầu. Phát biểu khai mạc WHA, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres than phiền nhiều nước vẫn phớt lờ các khuyến nghị của WHO. "Nhiều nước chọn các chiến lược khác, thậm chí trái ngược và điều này sẽ khiến tất cả trả giá rất đắt" - ông Guterres cảnh báo qua video.

Theo hãng tin Bloomberg, cuộc tranh cãi liên quan đến WHO phản ánh mâu thuẫn địa chính trị rộng lớn giữa Mỹ và các đồng minh với Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đóng băng việc cấp ngân sách cho WHO, với cáo buộc tổ chức này thiên vị Trung Quốc và thậm chí đề xuất thành lập một cơ quan thay thế. Tuy nhiên, nỗ lực thay thế WHO được cho là điều xa vời. Bà Natasha Kassam, nhà ngoại giao Úc từng làm việc tại Trung Quốc, đánh giá: "Thật khó tưởng tượng về một tổ chức y tế toàn cầu hoạt động hiệu quả mà thiếu Trung Quốc".

 

Theo XUÂN MAI (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.