Quan chức Hồng Kông: Không có gì phải sợ lệnh trừng phạt của TT Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Người đứng đầu cơ quan tài chính Hồng Kông Trần Mậu Ba ngày 30-5 tuyên bố động thái Mỹ thu hồi các đặc quyền thương mại dành cho đặc khu này sẽ chỉ có “tác động nhỏ” lên nền kinh tế.



Giải thích về nhận định này, ông Trần Mậu Ba cho biết thống trị nền kinh tế Hồng Kông chính là ngành dịch vụ. Hơn nữa, các sản phẩm Hồng Kông xuất sang Mỹ "chiếm chưa tới 2% trong tổng lượng sản xuất của thành phố", trị giá khoảng 3,7 tỉ đô la Hồng Kông (tương đương 473,6 triệu USD) và chiếm chưa tới 0,1% trong tổng sản lượng xuất khẩu của thành phố này.

 

Một số nhà kinh tế đưa ra dự đoán ảm đạm cho tương lai Hồng Kông, nhưng người đứng đầu cơ quan tài chính thành phố này tỏ ra lạc quan. Ảnh: Reuters
Một số nhà kinh tế đưa ra dự đoán ảm đạm cho tương lai Hồng Kông, nhưng người đứng đầu cơ quan tài chính thành phố này tỏ ra lạc quan. Ảnh: Reuters



"Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản khác nhau" - ông Trần Mậu Ba tuyên bố. Ông Trần Mậu Ba khẳng định Hồng Kông có kinh nghiệm trong việc xử lý các thách thức tài chính và cũng lường trước được tình hình xấu đi do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Ông Trần Mậu Ba nhấn mạnh không có gì phải sợ các biện pháp trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến dự luật an ninh Hồng Kông.

Người đứng đầu cơ quan tài chính Hồng Kông nói: "Chúng tôi có sự tự tin và kinh nghiệm trong việc xử lý những thách thức như thị trường tài chính ở Hồng Kông đã trải qua nhiều lần. Với sự ủng hộ của cả nước (Trung Quốc), chúng tôi không có gì phải sợ".

Ông Trần Mậu Ba nói thêm với việc Mỹ có hành động nhắm vào thành phố này như hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao, Hồng Kông cần tăng cường quan hệ với các đối tác thương mại khác, gồm Nhật Bản và các nước châu Âu. Ông Trần Mậu Ba cũng đảm bảo dự luật an ninh Hồng Kông sẽ không dẫn đến dòng vốn bị hạn chế hoặc kiểm soát ngoại hối.

Nhắc lại những cuộc biểu tình trước kia, ông Trần Mậu Ba cho biết: "Khi chúng tôi nói chuyện với đại diện doanh nghiệp nước ngoài vào năm ngoái, nhiều người đã đặt ra mối quan tâm tương tự về môi trường đầu tư của Hồng Kông: an ninh của thành phố, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng xã hội bất ổn".


 

Người đứng đầu cơ quan tài chính Hồng Kông Trần Mậu Ba cho biết sẵn sàng cho mọi kịch bản khác nhau. Ảnh: SCMP
Người đứng đầu cơ quan tài chính Hồng Kông Trần Mậu Ba cho biết sẵn sàng cho mọi kịch bản khác nhau. Ảnh: SCMP



Những phát ngôn này được ông Trần Mậu Ba đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Thời báo Hoàn cầu (tờ báo trực thuộc Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc) chỉ vài giờ trước khi ông Trump thông báo đã ra lệnh cho cấp dưới bắt đầu quá trình xóa bỏ những đặc quyền mà Mỹ dành cho Hồng Kông trong ngày 29-5.

Tổng thống Trump đã ra lệnh cho cấp dưới bắt đầu quá trình xóa bỏ các đặc quyền dành cho Hồng Kông để trừng phạt động thái của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng chưa tuyên bố một lệnh chấm dứt ngay các ưu tiên vốn đã giúp Hồng Kông giữ vị thế trung tâm tài chính toàn cầu.

Hồng Kông được hưởng quy chế đặc biệt dựa theo Đạo luật Chính sách Mỹ - Hồng Kông (năm 1992). Theo đó, Mỹ đối xử với Hồng Kông khác với các thành phố khác của Trung Quốc đại lục xét về quan hệ kinh tế, áp dụng một loạt quy định khác về kiểm soát xuất khẩu, hải quan, nhập cư…

 

Theo H.Bình (NLĐO/SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.