Nóng: Nhà nghiên cứu virus corona gốc Trung Quốc bị bắn chết, thủ phạm tự sát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát Pittsburgh (Mỹ) cho biết nghi phạm Hao Gu, 46 tuổi đã bắn và giết chết nhà nghiên cứu virus corona, Tiến sĩ Bing Liu, 37 tuổi trước khi dùng chính khẩu súng gây án tự sát.



Daily Mail dẫn lời cảnh sát Pittsburgh cho biết, Tiến sĩ Bing Liu, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh (Pennsylvania, Mỹ) sắp công bố "những phát hiện rất quan trọng" liên quan đến virus corona thì bị sát hại dã man trong một vụ giết người tự sát rõ ràng.

 

 Chân dung Tiến sĩ Bing Liu, một nhà nghiên cứu virus corona vừa bị sát hại dã man tan nhà riêng ở Mỹ.
Chân dung Tiến sĩ Bing Liu, một nhà nghiên cứu virus corona vừa bị sát hại dã man tan nhà riêng ở Mỹ.



Tiến sĩ Bing Liu, 37 tuổi đang ở một mình tại nhà riêng ở thị trấn Ross, Pittsburgh vào chiều 2/5 thì một người đàn ông - được xác định là Hao Gu, 46 tuổi - được cho là đã vào nhà nhờ một cánh cửa không khóa và nổ súng. Gu đã bắn nhiều phát vào đầu, cổ và người Tiến sĩ Liu khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Vợ Tiến sĩ Liu không có nhà vào thời điểm xảy ra vụ giết người, tờ Bưu điện Pittsburgh đưa tin. Hai vợ chồng họ cũng không có con. 

Cảnh sát cho biết, thủ phạm Gu sau đó quay trở lại xe của hắn, đỗ cách nhà nạn nhân 100 mét và dùng chính khẩu súng vừa gây án tự sát.

Cảnh sát Pittsburgh nói rằng, Liu và Gu có biết nhau trước vụ án nhưng không tiết lộ rõ bản chất của mối quan hệ của 2 người này cũng như suy đoán về động cơ giết người tự sát.



 

Ngôi nhà của Tiến sĩ Bing Liu, nơi xảy ra vụ giết người tự sát
Ngôi nhà của Tiến sĩ Bing Liu, nơi xảy ra vụ giết người tự sát



Theo truyền thông, nhà Tiến sĩ Liu không bị mất bất cứ thứ gì. Trong một tuyên bố, Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh cho biết, Tiến sĩ Liu làm việc tại Khoa Sinh học Hệ thống và Tính toán và sắp công bố "những phát hiện rất quan trọng về virus corona".

"Liu sắp công bố những phát hiện rất có ý nghĩa trong việc tìm hiểu các cơ chế tế bào gây nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm phổi cấp (Covid-19) và cơ sở tế bào của các biến chứng liên quan đến căn bệnh này. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành những gì anh ấy bắt đầu để tỏ lòng kính trọng đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học xuất sắc của anh ấy", tuyên bố viết.

Liu là một người gốc Trung Quốc, lấy bằng Cử nhân và thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore, và sau đó học tiến sĩ tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh. Bố mẹ của anh hiện vẫn sống ở Trung Quốc.

"Tiến sĩ Bing Liu là một nhà nghiên cứu xuất sắc, người giành được sự tôn trọng và đánh giá cao của nhiều đồng nghiệp trong lĩnh vực này và có những đóng góp độc đáo cho khoa học", theo tuyên bố của Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh (UPMC).

Liu đã gia nhập UPMC 6 năm trước, từng viết sách và hơn cộng tác thường xuyên cho 30 ấn phẩm. Anh nổi tiếng là một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp và một cố vấn được các đồng nghiệp trẻ đánh giá cao.



 

http://danviet.vn/the-gioi/nong-nha-nghien-cuu-virus-corona-goc-trung-quoc-bi-ban-chet-thu-pham-tu-sat-1085559.html

Theo Minh Nhật (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.