Mỹ nêu Trung Quốc khiêu khích và cưỡng ép quân sự ở Biển Đông trong báo cáo gửi quốc hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong báo cáo tiếp cận chiến lược đối với Trung Quốc gửi Quốc hội ngày 21-5, Mỹ nhìn nhận Trung Quốc tiếp tục chiến thuật đe dọa và cưỡng ép ở Biển Đông.
Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Barry lớp Arleigh-Burke trong bài đăng của Hạm đội 7 (Mỹ) trên Facebook - Ảnh: Facebook
Theo website Bộ Quốc phòng Mỹ, bản báo cáo này có tên "Tiếp cận chiến lược của Mỹ đối với Cộng hòa nhân dân Trung Hoa", được thực hiện theo Đạo luật Ủy quyền quốc phòng 2019.
Báo cáo này được chính quyền Tổng thống Donald Trump gửi các thành viên quốc hội ngày 20-5 (21-5 theo giờ Việt Nam), nhằm làm rõ cách tiếp cận của cả chính quyền đối với Trung Quốc theo Chiến lược an ninh quốc gia 2017.
Báo cáo được chia làm 3 phần chính gồm: nhìn nhận thách thức; cách tiếp cận của Mỹ và việc thực thi cho đến nay.
Cụ thể, chính quyền Mỹ tiếp tục cáo buộc Trung Quốc vi phạm các cam kết về kinh tế và thương mại quốc tế, cũng như tạo ra các thách thức an ninh và làm tổn hại giá trị Mỹ đang theo đuổi.
Trong phần thách thức an ninh, Mỹ nhấn mạnh việc Trung Quốc triển khai nỗ lực đe dọa và cưỡng ép, nhằm triệt tiêu những mối đe dọa mà lãnh đạo nước này cho rằng ảnh hưởng tới lợi ích và mục tiêu chiến lược toàn cầu của họ.
"Hành động của Bắc Kinh trái với tuyên bố của lãnh đạo Trung Quốc, vốn cho rằng họ phản đối sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, hoặc không can thiệp vào chuyện nội bộ nước khác, cũng như giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại hòa bình. Bắc Kinh mâu thuẫn trong những lời hùng biện và mỹ từ về chuyện cam kết với các nước láng giềng, thông qua việc khiêu khích và cưỡng ép quân sự cũng như bán quân sự ở Hoàng Hải, biển Hoa Đông, Biển Đông, eo biển Đài Loan và khu vực biên giới Trung Quốc - Ấn Độ", báo cáo viết.
Qua nhìn nhận như trên, chính quyền Tổng thống Trump khẳng định: Chiến lược an ninh quốc gia 2017 đòi hỏi Mỹ phải "suy nghĩ lại về các chính sách trong hai thập kỷ qua".
Trong phần thực hiện những phản ứng đối với Trung Quốc, Mỹ nhấn mạnh một số điểm quan trọng về vấn đề Biển Đông.
"Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện quyền di chuyển và hoạt động ở bất kỳ khu vực nào luật quốc tế cho phép, bao gồm Biển Đông. Chúng tôi lên tiếng cho các đồng minh và đối tác trong khu vực, và cung cấp hỗ trợ an ninh nhằm giúp họ xây dựng năng lực để chống cự nỗ lực của Bắc Kinh trong việc dùng các lực lượng quân sự, bán quân sự và thực thi pháp lực để cưỡng ép chiếm ưu thế trong các tranh chấp", báo cáo nêu rõ.
Những cáo buộc và cam kết nêu trên cũng nhất quán với những gì chính quyền ông Trump đưa ra lâu nay liên quan tới các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông.
Bản báo cáo này cũng nhắc lại việc Mỹ đã rút lại lời mời quân đội Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Hải quân Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) năm 2018. Đây được xem là động thái phản đối của Mỹ sau khi Bắc Kinh triển khai các hệ thống tên lửa hiện đại ở các thực thể trên Biển Đông.
NHẬT ĐĂNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.