Kích bom ở đám tang, hàng chục người chết oan uổng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ít nhất 40 người thiệt mạng và bị thương trong vụ đánh bom tự sát ở đám tang phía Đông Afghanistan.

 

Đài Sputnik hôm 12-5 dẫn lời phát ngôn viên của tỉnh trưởng tỉnh Nangarhar, Attaullah Khogyani, cho biết vụ đánh bom xảy ra tại đám tang của một cảnh sát trưởng.

Theo lời các nhân chứng, 7 người thiệt mạng tại đám tang của ông Haji Sheikh Ikram. Người này vừa qua đời tối 11-5 vì một cơn đau tim. Ông Ikram trước đây giữ chức cảnh sát trưởng huyện Khewa.

"Báo cáo ban đầu cho thấy tổng cộng 40 người thiệt mạng và bị thương. Vụ đánh bom do một kẻ tấn công liệu chết thực hiện. Những thông tin khác sẽ được công bố sau" – ông Khogyani nói vắn tắt.


 

Ít nhất 40 người thiệt mạng và bị thương trong vụ đánh bom tự sát ở phía Đông Afghanistan. Ảnh: Newsy-today
Ít nhất 40 người thiệt mạng và bị thương trong vụ đánh bom tự sát ở phía Đông Afghanistan. Ảnh: Newsy-today



Tỉnh Nangarhar gần biên giới Pakistan từ lâu đã trở thành thành trì của cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lẫn phong trào Taliban. Khu vực này ghi nhận một số vụ đụng độ ác liệt trong những năm gần đây khi lực lượng quốc tế và Taliban đều nhắm vào IS.

Mặc dù cơ bản bị đẩy ra khỏi tỉnh Nangarhar nhưng IS vẫn có khả năng tấn công vào các trung tâm đô thị ở tỉnh Nangarhar.

Trong một diễn biến khác, một nhóm tay súng đã tấn công bệnh viện ở phía Tây Kabul – Afghanistan, chưa rõ con số thương vong hay thiệt hại nếu có. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Marwa Amini cho biết lực lượng đặc biệt nhanh chóng được triển khai tới hiện trường.

Một bác sĩ nhi khoa chạy thoát kể lại rằng ông nghe thấy tiếng nổ lớn ở lối vào tòa nhà. "Bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân và bác sĩ. Bên trong đang rất hỗn loạn" - bác sĩ này nói.

Bệnh viện nằm ở phía Tây Kabul, nơi sinh sống của cộng đồng Hazara thiểu số. Đây là mục tiêu thường xuyên của IS. Vụ tấn công xảy ra chỉ 1 ngày sau khi 4 quả bom bên đường phát nổ ở phía Bắc Kabul làm 4 dân thường bị thương, trong đó có một đứa trẻ. IS sau đó nhận trách nhiệm vụ đánh bom.

Hồi tháng 3-2017, IS cũng mở cuộc tấn công vào một trong những bệnh viện lớn nhất Afghanistan. Các tay súng của nhóm cải trang thành bác sĩ và giết chết hàng chục người.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/Sputnik)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.