Iran cảnh báo Mỹ không làm 'cướp biển', chặn tàu dầu tại Caribe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hãng tin Fars của Iran cho biết đã nhận được thông tin nói rằng 4 tàu chiến của Hải quân Mỹ đang có mặt ở vùng biển Caribe để chuẩn bị cho 'một cuộc chạm trán có thể diễn ra với các tàu chở dầu Iran'.
Một thuyền viên cầm cờ Iran trên tàu chở dầu Adrian Darya 1 của Iran ở eo biển Gibraltar, Tây Ban Nha hồi tháng 8-2019 - Ảnh: REUTERS
Ngày 17-5, trong một lá thư gửi lên tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cảnh báo Mỹ "không triển khai hải quân tại vùng biển Caribe để can thiệp và phá hoại quá trình chuyển dầu Iran tới Venezuela", theo Hãng tin AFP.
Ngoại trưởng Zarif nói rằng bất kỳ hành động nào như vậy đều sẽ "bất hợp pháp và là một dạng cướp biển". Ông nói thêm Mỹ sẽ chịu trách nhiệm cho "những hậu quả gây ra từ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào".
Tuyên bố của ngoại trưởng Iran được đưa ra một ngày sau khi hãng tin Fars của Iran cho biết họ đã nhận được thông tin 4 tàu chiến của Hải quân Mỹ đang có mặt tại vùng biển Caribe để chuẩn bị cho "một cuộc chạm trán có thể diễn ra với các tàu chở dầu Iran".
Trong khi đó, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump nói với Hãng tin Reuters tuần trước rằng phía Mỹ đang xem xét các biện pháp để phản ứng với việc Iran vận chuyển dầu tới Venezuela.
Elliot Abrams, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng Venezuela đang chi trả cho Iran bằng vàng để phục hồi ngành dầu mỏ đang gặp khó khăn của nước này.
Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận đơn phương nhằm ngăn chặn xuất khẩu dầu của cả Iran và Venezuela.
Theo Hãng tin AP, có 5 tàu chở dầu Iran - có thể chở số nhiên liệu trị giá ít nhất 45,5 triệu USD - đang di chuyển tới Venezuela. Đây là một phần trong một thỏa thuận lớn hơn giữa Iran và Venezuela giữa căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Iran với Mỹ.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã triệu đại sứ Thụy Sĩ - người đại diện cho các lợi ích của Washington tại Tehran - để truyền đạt "cảnh báo nghiêm khắc" của Iran. Ông nói rằng bất kỳ mối đe dọa nào gây ra cho các tàu chở dầu của Iran đều sẽ đối mặt với "phản ứng nhanh chóng và kiên quyết".
BÌNH AN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.