Indonesia triệu đại sứ Trung Quốc vụ thi thể thủy thủ bị ném xuống biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Ngoại giao Indonesia hôm 7-5 cho biết nước này đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Jakarta Tiêu Thiên để làm rõ cái chết của 4 thủy thủ Indonesia trên 2 tàu treo cờ Trung Quốc.

 

Trước đó, các tổ chức nhân quyền cho rằng thủy thủ người Indonesia bị ngược đãi và lạm dụng. Theo Reuters, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội quay cảnh một nhóm đàn ông cầu nguyện xung quanh một chiếc túi đựng xác màu cam trước khi nó bị ném xuống biển. Các thủy thủ Trung Quốc tổ chức một đám tang đơn giản bằng cách thắp nhang và rót rượu.

Trong đoạn video do đài MBC đăng tải lần đầu tiên hôm 6-5, con tàu được nhìn thấy treo cờ Trung Quốc. MBC tiết lộ đoạn video do một thủy thủ còn sống cung cấp cho chính phủ Hàn Quốc để nhờ giúp đỡ khi tàu đi qua cảng Busan.

"Thi thể bị ném xuống biển là của Adi, 24 tuổi, một thủy thủ người Indonesia chết sau khi làm việc trên tàu hơn 1 năm" - MBC đưa tin. Trước Ari, có 2 thi thể thủy thủ Indonesia cũng bị ném xuống biển là Alfata (19 tuổi) và Sepri (24 tuổi).


 

Tàu cá Trung Quốc hoạt động ở vùng biển thuộc quần đảo Natuna - Indonesia. Ảnh: Monggabay
Tàu cá Trung Quốc hoạt động ở vùng biển thuộc quần đảo Natuna - Indonesia. Ảnh: Monggabay



Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta không đưa ra bình luận. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi nói 3 thủy thủ Indonesia đã chết trên các tàu cá treo cờ Trung Quốc từ tháng 12 năm ngoái, thi thể của họ được thả xuống biển.

Trong đó, 1 người được chôn vào ngày 31-3-2019, 2 người còn lại được chôn vào tháng 12-2019. Ngoài ra, 1 thủy thủ Indonesia khác tử vong do viêm phổi tại bệnh viện ở cảng Busan của Hàn Quốc.

Bà Marsudi đã hỏi Đại sứ Tiêu Thiên rằng các thủy thủ Indonesia có được chôn cất theo quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng như nguyên nhân họ tử vong có liên quan tới điều kiện sinh hoạt và làm việc trên tàu hay không.

Tổ chức Tư pháp Môi trường (EJF, trụ sở tại Anh), tuyên bố một số thủy thủ phải làm việc 18 giờ/ngày, nhận ít hơn 1 USD/ngày trong khi những người bị bệnh không được đưa lên bờ điều trị kịp thời. EJF kêu gọi Trung Quốc và quốc tế điều tra hành vi của các tàu cá nói trên.

Theo một thủy thủ Indonesia khác, phần lớn thủy thủ Trung Quốc uống nước đóng chai mua trên đất liền, còn thủy thủ Indonesia buộc phải uống nước biển không lọc. "Lần đầu tiên tôi uống nước biển không lọc. Tôi bị chóng mặt, sau đó ho ra chất nhầy từ cổ họng" – người này kể.


 

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.