EU ủng hộ điều tra quốc tế về nguồn gốc virus corona

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus corona chủng mới cũng như sự lây lan của dịch COVID-19, nhưng tuyên bố sẽ "đứng ngoài cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề này".
Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ một cuộc điều tra quốc tế về đại dịch COVID-19 - Ảnh: AFP
EU cho biết toàn khối đồng chung euro và 27 thành viên của khối sẽ cùng soạn thảo nghị quyết về một "bản đánh giá độc lập" về virus corona chủng mới đã gây ra đại dịch COVID-19 cho cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA), dự kiến diễn ra vào ngày 18-5.
Ngoài những lời kêu gọi về một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của virus corona, các quốc gia như Mỹ cũng đang ủng hộ Đài Loan, mà chính phủ Trung Quốc coi là một tỉnh của nước này, trở lại làm một quan sát viên của Đại hội đồng Y tế Thế giới.
Báo South China Morning Post (SCMP) ngày 5-5 cho biết đến nay Trung Quốc vẫn không đồng ý về một cuộc điều tra quốc tế, nói rằng đây là một "trò chơi đổ lỗi" nhằm vào Bắc Kinh.
Trong khi đó, chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi một cuộc điều tra xem liệu virus corona chủng mới gây ra dịch COVID-19 có phải có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, nơi bùng phát dịch tại Trung Quốc, hay không ?
Hôm 3-5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói rằng có "bằng chứng lớn" cho thấy virus corona bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, nhưng lại không đưa ra bằng chứng. Truyền thông Trung Quốc sau đó cũng đã có một màn "tổng tấn công" ông Pompeo vì phát biểu này.
EU cho biết khối đồng chung euro đang tiếp tục các cuộc tham vấn về dự thảo nghị quyết về một "bản đánh giá độc lập" với các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nhóm khu vực trong tuần này. EU cũng nói thêm rằng "các nhận xét ban đầu về dự thảo nghị quyết là rất tích cực", theo báo SCMP.
"Dự thảo nghị quyết dự tính kêu gọi một cuộc điều tra độc lập để xem xét các bài học rút ra từ phản ứng y tế quốc tế về virus corona chủng mới, để tăng cường sự phòng bị về mặt an ninh y tế toàn cầu trong tương lai" - bà Virginie Battu Henriksson, người phát ngôn về các vấn đề đối ngoại của EU, nói.
"Hiểu biết thấu đáo về dịch tễ học của đại dịch virus corona là điều cần thiết cho các quan chức công cộng để đưa ra các quyết định đúng đắn" - bà Henriksson cho biết.
Thủ tướng Úc Scott Morrison, cũng đã kêu gọi một cuộc điều tra về vai trò của Trung Quốc trong đại dịch, đã ca ngợi hành động trên của EU.
ANH THƯ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.