Dọa Hong Kong, Bắc Kinh vẫn lo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 27-5, các nghị sĩ Hong Kong sẽ tranh luận về dự luật có thể bỏ tù người xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Dự luật này đã mất hơn 3 năm mà vẫn chưa được thông qua, do các chiến thuật trì hoãn và cản trở của nghị sĩ Hong Kong và người biểu tình.

 

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ một người biểu tình hôm 24-5 - Ảnh: AP
Cảnh sát Hong Kong bắt giữ một người biểu tình hôm 24-5 - Ảnh: AP



Không có "sự can thiệp thần thánh", khó biết được làm cách nào mà ai đó trong thành phố này có thể ngăn chặn dự luật trên.
 

 - Đài CNN ngày 25-5 bình luận-





Nhưng theo Đài CNN (Mỹ), với dự luật an ninh quốc gia dự định áp lên Hong Kong mà Quốc hội Trung Quốc (NPC) đang thảo luận, người dân xứ Cảng Thơm ít có chiến thuật đối phó vì dự luật này không phải do Hội đồng lập pháp Hong Kong quyết định.

Thông điệp cứng rắn

Về vấn đề này, South China Morning Post, tờ báo thuộc sở hữu của tỉ phú Jack Ma, ngày 25-5 đăng bài bình luận có đoạn: "Bắc Kinh đã mất kiên nhẫn với Hong Kong. Những luật mà thành phố này được yêu cầu phải có vẫn chưa được thông qua sau 23 năm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc".

Sự mất kiên nhẫn này cũng được thể hiện qua phát ngôn cứng rắn của Phó thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính đưa ra trong cuộc gặp với các đại biểu Hong Kong và Macau ở Bắc Kinh cuối tuần trước. Ông tuyên bố "đừng đánh giá thấp quyết tâm của Bắc Kinh" và rằng "khi quyết định được đưa ra, chúng tôi sẽ làm tới cùng".

Phó thủ tướng Trung Quốc phụ trách các vấn đề liên quan tới Hong Kong, Macau nói rằng luật an ninh quốc gia dành cho Hong Kong sẽ bảo vệ tốt hơn các quyền cơ bản, sự tự do của người dân xứ Cảng Thơm và duy trì hòa bình, sự ổn định cùng thịnh vượng lâu dài của đặc khu hành chính này. Một số nội dung trong số này cũng đã được Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam đưa ra trước đó để trấn an người dân.

Theo các nguồn tin từ cuộc gặp, ông Hàn Chính cho biết chỉ 3 nhóm bị ảnh hưởng do luật trên: những kẻ ủng hộ độc lập, những kẻ cực đoan dùng bạo lực và những người biểu tình tìm cách phá hoại nền kinh tế Hong Kong với tư tưởng "nếu chúng tôi cháy, các người cũng sẽ cháy cùng chúng tôi".

Hãng tin Reuters ngày 25-5 dẫn thông báo của người đứng đầu lực lượng an ninh tại Hong Kong, ông John Lee, cho biết "chủ nghĩa khủng bố đang gia tăng trong thành phố và các hoạt động đe dọa an ninh quốc gia đang bùng lên khó kiểm soát".

Ông Lee khẳng định luật an ninh quốc gia thông qua là cần thiết để bảo đảm sự ổn định cũng như thịnh vượng của thành phố này.

Áp lực bủa vây

Tuy vậy, dự luật an ninh Hong Kong cũng đang khiến Bắc Kinh "ngồi trên lửa". Một phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phần nào cho thấy nỗi lo của Bắc Kinh trước sự kháng cự của người dân Hong Kong cũng như sự bất an của giới đầu tư: "Quyết định của NPC sẽ không ảnh hưởng tới các quyền và sự tự do của dân Hong Kong hay lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài ở Hong Kong".

Chủ nhật tuần trước (24-5), cảnh sát Hong Kong đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán hàng ngàn người biểu tình đang phản đối kế hoạch của Bắc Kinh ở một số khu vực trung tâm tại Hong Kong như Causeway Bay và Wan Chai.

Trước áp lực ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh và ít lựa chọn để đối phó, những người ủng hộ dân chủ ở Hong Kong đang tìm kiếm sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế để gây áp lực lên Bắc Kinh.

Tuần trước, hơn 200 chính trị gia từ hơn 20 quốc gia đã cùng ký một bức thư phản đối dự luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh đang thảo luận. Cuối tháng này, Quốc hội Mỹ dự kiến sẽ đánh giá liệu Hong Kong vẫn đủ tự trị khỏi Trung Quốc đại lục hay không để quyết định về chính sách thương mại đặc biệt với đặc khu này.

Phát biểu trong chương trình Meet the Press ngày 24-5 của Đài NBC, ông Robert O’Brien, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, nói Chính phủ Mỹ chắc chắn sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế lên Hong Kong và Trung Quốc nếu Bắc Kinh thông qua dự luật an ninh quốc gia cho Hong Kong.

Ông O’Brien nói rằng Mỹ có thể rút bỏ quy chế đặc biệt đang áp dụng với Hong Kong - cho phép đặc khu này có thể hoạt động như một trung tâm tài chính quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 25-5 đã có đáp trả gay gắt phát ngôn của ông O’Brien: "Hong Kong là Hong Kong của Trung Quốc. Vấn đề Hong Kong hoàn toàn là chuyện nội bộ của Trung Quốc. Hong Kong làm luật gì, ra sao và khi nào hoàn toàn là chuyện nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Mỹ không có tư cách chỉ tay năm ngón và nhúng tay can thiệp. Nếu Mỹ khăng khăng làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp đáp trả cần thiết".

Trong khi đó, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố sẽ cho người Hong Kong "sự hỗ trợ cần thiết". Không rõ sự hỗ trợ cụ thể là gì, nhưng Đài Deutsche Welle cho biết nhiều người ủng hộ dân chủ chạy khỏi Hong Kong trước đây đã tìm đến Đài Loan và số lượng này đang tăng lên khi tình hình ở Hong Kong xấu đi.


 


Giới đầu tư "nín thở"

Trang Financial Times đầu tuần này bình luận các nhà đầu tư đang "nín thở" trước khả năng áp dụng luật an ninh quốc gia sẽ gây ra các cuộc biểu tình ở Hong Kong. Họ cho rằng luật an ninh quốc gia có thể sẽ càng tác động đến quan hệ Mỹ - Trung vốn đã căng thẳng, khiến Washington dự kiến có hành động trả đũa.

Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong đã giảm 1,8% điểm vào sáng 25-5, trước khi phục hồi một chút. "Yên lặng! Thật sự yên lặng!" - Andy Maynard, một nhà chiến lược tại Hong Kong, nói về hoạt động giao dịch ngày 25-5.

Theo BẢO ANH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.