Điều tra nguồn gốc dịch Covid-19: TQ bắt đầu mạnh tay với Úc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau nhiều lần dọa "giáng đòn kinh tế" nhằm vào Úc vì kêu gọi điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 ở Trung Quốc, Bắc Kinh chính thức có động thái trên thực tế.
Daily Mail hôm 12/5 dẫn tin từ tờ Weekly Times của Úc cho hay, 4 nhà cung cấp thịt ở Úc - 3 ở bang Queensland và một ở bang New South Wales - bị Trung Quốc đình chỉ xuất khẩu thịt sang thị trường tỷ dân này giữa lúc căng thẳng 2 nước leo thang.
4 nhà cung cấp thịt ở Úc, gồm Kilcoy Pastoral, Beef City, Dinmore và Northern Co-operative Meat, chiếm khoảng 35% lượng thịt bò xuất khẩu của Úc sang Trung Quốc với giá trị lên tới 3,5 tỷ USD.
Động thái mạnh tay của Trung Quốc với các nhà cung cấp thịt ở Úc đến chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh đe dọa áp thuế 80% với lúa mạch Úc, một động thái được đánh giá có thể làm tê liệt ngành công nghiệp lúa mạch của Canberra.
Mức thuế đề xuất với lúa mạch Úc được đưa ra sau một cuộc điều tra chống bán phá giá kéo dài 18 tháng của Trung Quốc.
Căng thẳng liên tiếp nổ ra trong thời gian gần đây giữa chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Úc Scott Morrison. Ảnh: Reuters
Những căng thẳng liên tiếp nổ ra khiến quan hệ Úc - Trung ngày càng "nóng". Geoff Raby, cựu đại sứ Úc tại Trung Quốc, chia sẻ với báo chí: "Quan hệ ngoại giao Úc - Trung đang xuống tới điểm thấp nhất kể từ khi được thiết lập cách đây 46 năm".
Úc kêu gọi một lệnh cấm đối với các khu chợ bán động vật hoang dã, thúc giục một cuộc điều tra về nguồn gốc dịch Covid-19 ở Trung Quốc và đưa ra cáo buộc cho rằng Bắc Kinh che giấu thông tin về sự lây lan của đại dịch. Các động thái này của Úc khiến Trung Quốc phẫn nộ.
Hồi tháng 4, đại sứ quán Trung Quốc gọi Bộ trưởng Nội vụ Úc, Peter Dutton, là "thiếu hiểu biết" và là "con vẹt" của Mỹ. Ngày 26/4, Jingye Cheng, đại sứ Trung Quốc tại Úc cảnh báo người tiêu dùng nước sẽ tẩy chay và ngừng mua các sản phẩm Úc để trả đũa việc Canberra kêu gọi điều tra nguồn gốc dịch Covid-19.
Úc và Trung Quốc đã có thỏa thuận thương mại tự do từ năm 2015 nhưng một số nhà xuất khẩu vẫn gặp khó khăn khi quan hệ giữa 2 nước trở nên tồi tệ.
Năm 2018, Bắc Kinh áp đặt các quy định hải quan mới với rượu Úc dẫn đến các lô hàng bị giữ lại tại thành phố Thượng Hải. Năm 2019, khi Canberra tước thị thực của doanh nhân Trung Quốc, Xiangmo Huang, các cảng lớn của Trung Quốc đồng loạt kéo dài thời gian rời bến của than đá Úc ít nhất tới 40 ngày, nói rằng sự chậm trễ là để phục vụ kiểm tra an toàn.
Jane Goolley, giáo sư tại Đại học ANU - Châu Á Thái Bình Dương, hồi tháng 4 cảnh báo Trung Quốc sẽ còn duy trì các hình thức "trừng phạt kinh tế" nếu Úc tiếp tục khiến Bắc Kinh "phật ý".

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguyễn Thái - Daily Mail (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.