Bắc Kinh dọa đáp trả Washington vì Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu quốc hội Mỹ thông qua dự luật nhằm buộc Bắc Kinh chịu trách nhiệm về đại dịch Covid-19.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa), Thủ tướng Lý Khắc Cường (phải) tại phiên khai mạc kỳ họp thường niên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc ở Bắc Kinh ngày 22.5 - Ảnh: AFP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa), Thủ tướng Lý Khắc Cường (phải) tại phiên khai mạc kỳ họp thường niên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc ở Bắc Kinh ngày 22.5 - Ảnh: AFP



AFP hôm qua đưa tin dự luật trên được đề xuất hồi tuần trước, có thể cho Tổng thống Mỹ Donald Trump quyền áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt lên Trung Quốc, bao gồm cấm các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, phong tỏa tài sản và thu hồi thị thực. Dự luật được cho là nhằm trừng phạt Trung Quốc vì Washington tố Bắc Kinh không sớm cảnh báo thế giới về Covid-19.

 


Trung Quốc lần đầu không đặt mục tiêu GDP

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ ba Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức quốc hội) khóa 13 ở Bắc Kinh vào sáng 22.5, chính phủ Trung Quốc bỏ qua mục tiêu tăng trưởng GDP cụ thể cho năm 2020, theo Tân Hoa xã. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc không đặt ra mục tiêu GDP kể từ khi bắt đầu đặt mục tiêu như thế vào năm 1990. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho hay quyết định bỏ mục tiêu GDP được đưa ra vì tình trạng không chắc chắn liên quan đến Covid-19 và môi trường thương mại thế giới. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc thông báo ngân sách quốc phòng cho năm 2020 sẽ ở mức 1.270 tỉ nhân dân tệ (179 tỉ USD), tăng 6,6% so với năm 2019.

Minh Trung




Tại cuộc họp báo tối 21.5, ông Trương Nghiệp Toại, người phát ngôn kỳ họp năm nay của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức quốc hội) - khai mạc sáng 22.5, nhấn mạnh Trung Quốc sẽ theo dõi tiến trình xét duyệt của dự luật trên và “sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ”. Ông Trương còn nói nguồn gốc vi rút gây bệnh Covid-19 sẽ dựa trên đánh giá của các nhà khoa học. “Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ đơn kiện hoặc yêu cầu bồi thường thiếu thỏa đáng nào”, ông Trương khẳng định.

Dù dọa đáp trả Mỹ, song ông Trương cũng không quên kêu gọi Washington tôn trọng Trung Quốc, kêu gọi hợp tác đôi bên cùng có lợi để giải quyết các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu. “Ngược lại, nếu Mỹ theo đuổi quan điểm Chiến tranh lạnh, theo đuổi chiến lược kiềm chế Trung Quốc, đe dọa các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, điều đó sẽ chỉ gây tổn thương cho các bên khác và cuối cùng ảnh hưởng đến chính nước Mỹ. Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và các lợi ích phát triển của mình”, ông Trương cảnh báo.



 


Luật an ninh - “dấu chấm hết” cho Hồng Kông ?

Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC) ngày 22.5 thảo luận dự luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, trong đó cấm việc xúi giục nổi loạn, ly khai và phản quốc. Theo ông Trương Nghiệp Toại, sẽ tăng cường “cơ chế chấp pháp” tại Hồng Kông. Ông Trương nói thêm Trung Quốc đang lên kế hoạch cải thiện chính sách “một quốc gia, hai chế độ” tại Hồng Kông.


Thông tin về dự luật đã nhanh chóng bị nhiều nghị sĩ Hồng Kông phản đối, gọi đây là “dấu chấm hết cho Hồng Kông”, vì lo ngại dự luật sẽ gây bất ổn và gia tăng sự kiểm soát của Bắc Kinh tại đặc khu. Cùng ngày, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định dự luật trên sẽ không ảnh hưởng tới tính độc lập pháp lý của đặc khu, theo Reuters.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phản ứng cứng rắn nếu luật an ninh đối với Hồng Kông được thông qua, theo AFP.

Trong khi đó, khi dịch Covid-19 lây lan trên toàn cầu, đã có nhiều lời kêu gọi Trung Quốc bồi thường cho những người và doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì Covid-19. Chẳng hạn, bang Missouri (Mỹ) đã kiện chính phủ Trung Quốc, đòi bồi thường với cáo buộc Bắc Kinh đã sơ suất trong xử lý dịch bệnh.

Ngày 21.5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Trump rằng chính vì Trung Quốc thiếu khả năng xử lý Covid-19 nên đã khiến hàng trăm ngàn người chết và gây ra “vụ giết người hàng loạt trên thế giới”. Ông Triệu tuyên bố Trung Quốc “luôn nói sự thật, đưa ra sự thật, nói có lý lẽ và nỗ lực hết mình bảo vệ sinh mạng và sức khỏe của người dân”, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế chống đại dịch Covid-19, theo AFP.

Theo Danh Toại (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.