WHO: Mỹ và Châu Âu có thể bị tới 4 làn sóng COVID-19 tấn công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỹ và Châu Âu có thể bị tới 4 làn sóng COVID-19 tấn công nếu dịch bệnh này tàn phá Châu Phi - quan chức cao cấp WHO cảnh báo.
Giáo sư Lawrence Gostin, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Cộng đồng và Nhân quyền của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, rằng nếu COVID-19 vượt khỏi tầm kiểm soát ở các nước Châu Phi, thì Châu Âu và Mỹ có thể thấy các làn sóng COVID-19 thứ hai, ba, thậm chí thứ tư.
Phát biểu trên chương trình Today của BBC Radio 4 hôm 14.4, Giáo sư Gostin nói: “COVID-19 sắp hành quân qua Châu Phi hạ Sahara và có lẽ lục địa này sẽ hứng chịu hậu quả giống như một trận tuyết lở. Ngay cả khi Mỹ và Châu Âu kiểm soát được dịch bệnh ở nước họ, nhưng nếu cơn thịnh nộ COVID-19 vẫn còn ở các nơi khác trên thế giới, thì trong xã hội kết nối mà chúng ta đang sống này, nó sẽ quay trở lại Châu Âu và Mỹ”.
Giáo sư Gostin dự đoán rằng nếu COVID-19 vượt khỏi tầm kiểm soát ở những quốc gia có thu nhập thấp hơn “thì chúng ta sẽ thấy ở Mỹ và Châu Âu một đợt sóng thứ hai, thứ ba, và thậm chí là làn sóng thứ tư của COVID-19”.
Bình luận về quyết định Mỹ dừng tài trợ WHO của Tổng thống Donald Trump, giáo sư Gostin dự đoán động thái này có thể có “tác động tàn phá trên toàn cầu”.
“Thật vô cùng quan ngại và mất tinh thần khi giữa đại dịch thế kỷ, với hàng chục nghìn người chết trên khắp thế giới, Mỹ rút tài trợ hoặc ngừng tài trợ cho WHO” - giáo sư Gostin nói.
Tổng thống Donald Trump hôm 14.4 tuyên bố dừng tài trợ cho WHO trong khi Nhà Trắng sẽ đánh giá "vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới trong sai lầm nghiêm trọng về công tác quản lý và che đậy sự lây lan của COVID-19”.
Ngày 15.4, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi thế giới đoàn kết để chống lại đại dịch COVID-19.
“Mỹ là một người bạn lâu năm và hào phóng của WHO và chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục như vậy. WHO đang xem xét tác động của việc Mỹ dừng tài trợ đối với công việc của chúng tôi và sẽ làm việc với các đối tác để lấp đầy mọi khoảng trống, để đảm bảo công việc của chúng tôi tiếp tục không bị gián đoạn” - AP dẫn lời ông Tedros phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 15.4.
SONG MINH (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/who-my-va-chau-au-co-the-bi-toi-4-lan-song-covid-19-tan-cong-798801.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.