Quyết định quan trọng nhất của ông Donald Trump

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở thời điểm Mỹ vượt qua Ý trở thành quốc gia có số người tử vong nhiều nhất thế giới vì đại dịch Covid-19, người dân Mỹ muốn Tổng thống Donald Trump tập trung vào vấn đề sức khỏe người dân thay vì kinh tế.



Mỹ hôm 11-4 vượt qua Ý trở thành quốc gia có số người tử vong nhiều nhất thế giới vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đại dịch Covid-19. Tổng số người thiệt mạng vì virus này tại Mỹ đã lên hơn 20.500, tăng thêm hơn 2.000 người sau 24 giờ - mức tăng kỷ lục kể từ khi virus bùng phát tại quốc gia này.

Wyoming cùng ngày trở thành bang thứ 50 và cũng là cuối cùng ở Mỹ ban bố tình trạng thảm họa sau khi được Tổng thống Trump phê chuẩn. Theo Bloomberg, nhiều bang của Mỹ đã triển khai nỗ lực mới nhằm kiểm soát Covid-19, lên kế hoạch xét nghiệm diện rộng và truy tìm gắt gao những trường hợp nghi nhiễm virus với sự hỗ trợ của các tổ chức phi lợi nhuận, trường đại học và lĩnh vực tư nhân.

Massachusetts, Utah và Bắc Dakota là 3 trong các bang đang thực hiện những chiến lược toàn diện như trên, vốn được giới chức y tế công khẳng định là cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của virus và gỡ bỏ lệnh phong tỏa, giảm áp lực cho kinh tế.

Câu hỏi đặt ra là những chương trình nêu trên có thể tiến triển nhanh như thế nào trong bối cảnh nỗ lực xét nghiệm trên khắp nước Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có tình trạng thiếu gạc, hóa chất cùng những thiết bị y tế khác vốn đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng của nhiều phòng thí nghiệm.



 

 Người dân đeo khẩu trang mua nhu yếu phẩm tại một cửa hàng ở TP Chicago - Mỹ hôm 11-4 Ảnh: REUTERS
Người dân đeo khẩu trang mua nhu yếu phẩm tại một cửa hàng ở TP Chicago - Mỹ hôm 11-4 Ảnh: REUTERS


Theo chuyên gia Howard Forman của Trường ĐH Yale (Mỹ), quốc gia này hiện chỉ có thể tiến hành 110.000-135.000 xét nghiệm mỗi ngày, kém xa con số 1 triệu/ngày mà ông cho là cần thiết để thực hiện nỗ lực nêu trên một cách "tự tin hơn nhiều".

Giới chức y tế công cảnh báo số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Mỹ có thể tăng lên 200.000 người trong hè này nếu lệnh phong tỏa được gỡ bỏ khi hết hiệu lực vào cuối tháng này.

Tổng thống Donald Trump khẳng định thời điểm tái mở cửa kinh tế sẽ là quyết định quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông và ông sẽ nhận được sự tư vấn của "những người rất thông minh". "Chúng tôi đang thành lập một hội đồng gồm những nhà lãnh đạo xuất chúng ở gần như mọi lĩnh vực. Chúng tôi sẽ ra quyết định sớm" - ông Trump tuyên bố, đồng thời cam kết tái thiết kinh tế để tri ân những người đã thiệt mạng trong đại dịch.

Ông chủ Nhà Trắng khẳng định kinh tế Mỹ sẽ phục hồi nhanh như "tên lửa" nhờ khao khát quay lại làm việc của người dân, cũng như gói cứu trợ kinh tế trị giá 2.000 tỉ USD của chính phủ liên bang.

Theo khảo sát mới nhất của Trường ĐH Quinnipiac (Mỹ), tỉ lệ cử tri Mỹ tin tình hình kinh tế nước nhà đang xấu đi đã tăng đột biến lên 60%, so với 28% của thời điểm đầu tháng 3. Dù vậy, dữ liệu từ cuộc khảo sát cho thấy gần như không có bất cứ cử tri nào muốn mở cửa kinh tế trở lại vào thời điểm này.

Tương tự, kết quả khảo sát của Fox News tuần rồi cho thấy 80% cử tri Mỹ muốn chính phủ liên bang yêu cầu người dân ở nhà, ngoại trừ lao động ở những lĩnh vực thiết yếu. Cũng theo khảo sát, chỉ 4% cử tri Mỹ nghĩ Tổng thống Trump phản ứng thái quá về Covid-19 trong khi 47% cho rằng ông hành động chưa đủ quyết liệt.

Theo CNN, những cuộc khảo sát trên cho thấy ở thời điểm hiện tại, người dân Mỹ muốn Tổng thống Trump tập trung vào vấn đề sức khỏe công, thay vì kinh tế.


 


Nhiều nước châu Âu nới lỏng lệnh phong tỏa

Tây Ban Nha hôm 11-4 ghi nhận mức tăng thấp kỷ lục kể từ ngày 23-3 với 510 ca tử vong vì Covid-19, lên tổng số 16.353 ca. Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp quốc gia này ghi nhận xu hướng giảm trong số ca tử vong. "Dù vậy, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn quan trọng của đại dịch" - Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa nói.

Tây Ban Nha đã quyết định nới lỏng lệnh phong tỏa và kể từ ngày 13-4, công nhân xây dựng và sản xuất tại quốc gia này có thể quay lại làm việc.

Áo, Đan Mạch và Na Uy cũng đang thực hiện những bước đi đầu tiên để quay lại trạng thái bình thường. Tại Pháp, tuy số bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt đã giảm 3 ngày liên tiếp nhưng Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế quốc gia Jerome Salomon khẳng định những kết quả đã có nhờ nỗ lực chung trong thời gian qua, nay cần phải tiếp tục giữ".



Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.