Mỹ hỗ trợ y tế gần 3 triệu USD giúp Việt Nam chống dịch COVID-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 1.4 cho hay, trong cuộc chiến chống COVID-19, Mỹ hỗ trợ y tế gần 3 triệu USD giúp Chính phủ Việt Nam đối phó với dịch COVID-19.

 

 Thông báo trên website Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ đã cung cấp khoảng 18,3 triệu USD hỗ trợ y tế và nhân đạo khẩn cấp cho các quốc gia thành viên ASEAN. Ảnh chụp màn hình.
Thông báo trên website Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ đã cung cấp khoảng 18,3 triệu USD hỗ trợ y tế và nhân đạo khẩn cấp cho các quốc gia thành viên ASEAN. Ảnh chụp màn hình.



Đại sứ quán Mỹ cho hay, kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, chính phủ Mỹ đã cung cấp khoảng 18,3 triệu USD hỗ trợ y tế và nhân đạo khẩn cấp cho các quốc gia thành viên ASEAN.

Tài trợ của Mỹ cho các nước ASEAN chống dịch COVID -19 nhằm hỗ trợ các mục tiêu: Chuẩn bị các phòng thí nghiệm để xét nghiệm COVID-19 quy mô lớn; Phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm; Tiến hành truyền thông nguy cơ; Thực hiện kế hoạch khẩn cấp về y tế công cộng đối với các điểm nhập cảnh tại biên giới.

Khoản tài trợ của Mỹ cũng nhằm khởi động giám sát phát hiện ca bệnh và giám sát dựa trên sự kiện đối với các bệnh thuộc dạng cúm; Tập huấn và trang bị cho những người phản ứng nhanh về điều tra và truy tìm liên lạc; Cập nhật tài liệu tập huấn cho nhân viên y tế.

Hỗ trợ khẩn cấp này bổ sung vào khoản hỗ trợ y tế công cộng gần 3,5 tỉ USD mà Mỹ đã cung cấp cho các quốc gia thành viên ASEAN trong 20 năm qua.

Đối với Việt Nam, theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, gần 3 triệu USD hỗ trợ y tế sẽ giúp chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt hệ thống giám sát phát hiện trường hợp nhiễm bệnh và giám sát dựa trên sự kiện, hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật trong việc ứng phó và chuẩn bị, truyền thông nguy cơ, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm, và các việc khác.

Cùng với tổ chức Y tế Thế giới WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đã đào tạo cho 15 bệnh viện và đã hỗ trợ đào tạo cho 63 tỉnh trong việc giám sát, báo cáo và thu thập mẫu COVID-19, và đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng các hướng dẫn kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm quốc gia đối với COVID-19.

Chính phủ Việt Nam đã đề nghị hỗ trợ thuốc thử COVID-19 và hiện đang được phối hợp với Cơ quan giảm thiểu nguy cơ quốc phòng (DTRA), thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ để tìm nguồn cung ứng trong nước.

Cũng theo Đại sứ quán, trong 20 năm qua, Mỹ đã đầu tư hơn 706 triệu USD vào hỗ trợ y tế và hơn 1,8 tỉ USD trong tổng số hỗ trợ cho Việt Nam.

Ngoài Việt Nam, Mỹ đang cung cấp cả hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tài chính cho các quốc gia thành viên ASEAN, trước mắt là 18,3 triệu USD, trong đó có hỗ trợ y tế khoảng 2 triệu USD cho Campuchia, 2,3 triệu USD hỗ trợ y tế cho Indonesia, gần 2 triệu USD hỗ trợ y tế cho Lào; gần 4 triệu USD hỗ trợ y tế cho Philippines…

https://laodong.vn/the-gioi/my-ho-tro-y-te-gan-3-trieu-usd-giup-viet-nam-chong-dich-covid-19-795105.ldo

Theo Thanh Hà (LĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.