Em gái Chủ tịch Kim Jong-un được bầu làm ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm 12-4, em gái Chủ tịch Kim Jong-un đã được phục hồi chức vị, trở thành ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

 

 Bà Kim Yo-jong (phải), em gái Chủ tịch Kim Jong-un được bầu làm ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Ảnh: Yonhap
Bà Kim Yo-jong (phải), em gái Chủ tịch Kim Jong-un được bầu làm ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Ảnh: Yonhap

Hôm 12-4, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp thảo luận về các biện pháp phòng chống Covid-19 và quyết định em gái của nhà lãnh đạo sẽ trở thành ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Triều Tiên cũng đã bầu các ủy viên và ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương Đảng, Ủy ban Thanh tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong đó, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo, được bầu làm ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị.

Bà Kim Yo-jong đã từng bị loại khỏi Bộ chính trị trong suốt phiên họp toàn thể của Đảng Lao động được tổ chức vào tháng 4-2019, diễn ra khoảng 2 tháng sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ -  Triều không đi đến thỏa thuận giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.

Theo hình ảnh mà truyền thông quốc gia đưa ra, có khoảng 30 ủy viên và ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị đã tham dự cuộc họp, ít hơn so với các cuộc họp trước đây vì tình hình dịch bệnh Covid-19.

Cuộc họp cũng đã bàn luận về các nỗ lực phòng chống Covid-19, vấn đề ngân sách và tình hình tổ chức. Đồng thời, nhấn mạnh việc làm theo nghị quyết về thực hiện triệt để các biện pháp quốc gia ứng phó với đại dịch toàn cầu để bảo vệ cuộc sống và sự an toàn cho người dân, theo KCNA.

Triều Tiên là một trong số ít các quốc gia trên thế giới chưa ghi nhận ca mắc Covid-19. Bình Nhưỡng đã thực hiện các biệt pháp phòng chống quyết liệt bằng cách đóng cửa biên giới với Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh Covid-19 vào cuối tháng 12-2019. Triều Tiên cũng đưa ra các yêu cầu cách ly cứng rắn và hạn chế hoạt động của người dân và hàng hóa.

Theo Minh Yến (NLĐO/Yonhap)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.