Covid-19: Vì sao ngay cả người trẻ, khỏe mạnh cũng chết vì virus corona?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở giai đoạn đầu khi dịch Covid-19 mới bùng phát, người già hoặc những người mắc bệnh mãn tính là đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi căn bệnh này. Nhưng gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều những ca bệnh mà bệnh nhân là người trẻ, có sức khỏe tốt trước khi mắc bệnh khiến giới khoa học đau đầu.
Những trường hợp bệnh nhân trẻ, có sức khỏe tốt nhiễm Covid-19 và tử vong khiến các chuyên gia đau đầu.
Theo The Sun, hai trong số những bệnh nhân Covid-19 chết trẻ ở Anh là Ismail Mohamed Abdulwahab, 13 tuổi, đến từ Brixton, nam London và Luca Di Nicola, 19 tuổi tử vong tại Bệnh viện North Middlesex ở phía bắc London vào tuần trước.
Cả hai nạn nhân đều không có vấn đề về sức khỏe trước khi được chẩn đoán dương tính với virus corona gây bệnh viêm phổi cấp (Covid-19). 
Những cái chết của người trẻ, có tình trạng sức khỏe tốt như trên gần đây đã khiến các chuyên gia đau đầu và đặt câu hỏi tại sao ngay cả những người trẻ, khỏe cũng chết vì Covid-19.     
Một số nhà nghiên cứu cho rằng câu trả lời có thể liên quan đến DNA của người bệnh.
Andrea Ganna - nhà di truyền học tại FIMM ( Viện Y học Phân tử Phần Lan của Đại học Helsinki) cho rằng tính nhạy cảm di truyền được quy định bởi DNA có thể liên quan đến việc 1 người mắc Covid-19 hay không và các nhà khoa học đang nghiên cứu giả thiết này.
Trong khi đó, các chuyên gia khác đang xem xét hệ thống miễn dịch của con người và cách nó phản ứng với virus và vi khuẩn. Trên thực tế, hệ thống miễn dịch rất dễ phản ứng thái quá gây ra hiện tượng viêm nặng, như viêm phổi khi nhiễm virus coroa.
Bác sĩ Sanjay Gupta, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh chia sẻ: "Ở một số người trẻ, khỏe mạnh, một hệ thống miễn dịch rất dễ phản ứng thái quá và điều đó có thể dẫn đến triệu chứng viêm nặng làm tổn thương phổi và các cơ quan khác. Trong những trường hợp này, đó không phải là một hệ miễn dịch già hay yếu mà là một hệ thống hoạt động quá tốt".
Ông Gupta cũng lưu ý rằng có khả năng một số người trẻ nghĩ rằng vì họ khỏe mạnh nên họ sẽ không nhiễm virus hoặc nếu họ nhiễm bệnh thì họ sẽ chỉ bị các triệu chứng nhẹ.
Điều này có thể khiến họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa ít hơn hoặc bỏ qua các quy tắc giãn cách, cách ly xã hội giúp ngăn chặn họ nhiễm Covid-19.
Tiến sĩ Gupta nói thêm rằng, những người nghĩ như vậy có thể "tiếp xúc với tải lượng virus lớn hơn nhiều từ môi trường" và vì thế có thể bị bệnh nặng hơn.
Một số nghiên cứu ban đầu từ Trung Quốc đã gợi ý rằng những người tiếp xúc với tải lượng virus lớn hơn có thể gặp các triệu chứng tồi tệ hơn khi họ bị bệnh.
Theo đó, mặc dù hiện nay bệnh nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi Covid-19 là người già và người có bệnh nền sẵn, các chuyên gia vẫn cảnh báo những người trẻ tuổi không nên tự mãn - và không bỏ qua các quy tắc giãn cách xã hội để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus corona.
Minh Nhật (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.