Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Libya

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi các bên liên quan ở Libya tuân thủ lệnh ngừng bắn tạm thời, sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và bảo đảm việc tiếp cận các nguồn hỗ trợ nhân đạo.
 

 Binh sỹ Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) xung đột với lực lượng Quân đội miền Đông Libya (LNA) tại mặt trận Ain Zara ở Tripoli ngày 13/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) xung đột với lực lượng Quân đội miền Đông Libya (LNA) tại mặt trận Ain Zara ở Tripoli ngày 13/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)




Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành họp trực tuyến để thảo luận tình hình Libya và hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL).

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp trực tuyến sáng 27/3 (giờ Việt Nam), bà Stephanie Williams - quyền Đại diện Đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm người đứng đầu UNSMIL, bày tỏ quan ngại về việc lệnh ngừng bắn tạm thời ở Libya đạt được ngày 21/3 vừa qua đã ngay lập tức bị vi phạm.

Bà lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường ở Libya, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tại Libya chấm dứt chiến sự và bảo đảm cho các hoạt động nhân đạo và y tế ở nước này.

Phát biểu trực tuyến, các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều chia sẻ quan ngại về tình hình chiến sự leo thang ở Libya.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, kêu gọi các bên liên quan ở Libya tuân thủ lệnh ngừng bắn tạm thời, sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và bảo đảm việc tiếp cận các nguồn hỗ trợ nhân đạo.

Đại sứ tái khẳng định sự ủng hộ đối với giải pháp chính trị do người Libya dẫn dắt và làm chủ, đồng thời kêu gọi tiếp tục thúc đẩy các kênh đối thoại chính trị, kinh tế và quân sự phù hợp với Nghị quyết 2510 của Hội đồng Bảo an về ủng hộ văn kiện Hội nghị Berlin về Libya và kêu gọi UNSMIL và các tổ chức khu vực xem xét hỗ trợ các bên liên quan tiến hành đối thoại qua kênh trực tuyến.

Sau cuộc họp, Hội đồng Bảo an ra thông cáo báo chí với nội dung bày tỏ quan ngại về tác động có thể xảy ra của dịch COVID-19 ở Libya, kêu gọi các bên liên quan tại Libya giảm căng thẳng, ngay lập tức chấm dứt chiến sự và bảo đảm tiếp cận nhân đạo; kêu gọi tất cả các bên tuân thủ lệnh cấm vận vũ khí.

Tình hình an ninh tại Libya tiếp tục diễn biến phức tạp thời gian gần đây bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Theo thông tin từ UNSMIL, đã có hàng trăm dân thường thiệt mạng và hơn 149.000 người mất nơi ở kể từ khi chiến sự bùng phát ở Libya vào tháng 4/2019. Ngày 24/3 vừa qua, Libya ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19.

Theo Hải Vân (TTXVN/Vietnam+)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.