Ưu tiên của tân Thủ tướng Malaysia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khủng hoảng trên chính trường Malaysia tạm thời kết thúc vào trưa 1-3, khi ông Muhyiddin Yassin, Chủ tịch điều hành đảng Bersatu, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng.
 

Ông Muhyiddin Yassin (thứ 2, trái, phía trước) tới lễ nhậm chức Thủ tướng Malaysia tại Kuala Lumpur, ngày 1-3. Ảnh: THX/TTXVN
Ông Muhyiddin Yassin (thứ 2, trái, phía trước) tới lễ nhậm chức Thủ tướng Malaysia tại Kuala Lumpur, ngày 1-3. Ảnh: THX/TTXVN



Ông Muhyiddin lên nắm quyền trong bối cảnh bất ổn về chính trị ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế - xã hội đất nước, vốn đang gặp nhiều khó khăn do những tác động của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu những năm qua. Một số lĩnh vực sản xuất cũng như dịch vụ, đặc biệt là du lịch, đang bị ảnh hưởng nặng nề. Các chỉ số kinh tế đều đang diễn biến theo xu hướng xấu đi.

Trong các cuộc thăm dò gần đây, nhiều ý kiến bày tỏ “chán nản” với những gì đang diễn ra trên chính trường. Người dân mong muốn chính phủ quan tâm đến quyền lợi của họ, muốn chính phủ đưa đất nước thoát khỏi những khó khăn về kinh tế thay vì các chính đảng lao vào cuộc chiến phe phái.

Chính vì kinh tế đang là vấn đề đặt ra nhiều thách thức nên duy trì ổn định nền kinh tế vĩ mô được coi là ưu tiên cao nhất của tân Thủ tướng Muhyiddin. Chính phủ của ông phải tiếp tục tìm cách giảm lạm phát, giảm chi phí sinh hoạt để nâng cao đời sống người dân, duy trì niềm tin của người tiêu dùng; đồng thời thu hút hơn nữa đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước cũng kỳ vọng nhận được sự ủng hộ của chính phủ để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh trên toàn cầu.

Một trong những động thái đầu tiên mang tín hiệu lạc quan là ngay trong ngày 1-3, các quan chức Malaysia và Ấn Độ khẳng định sẽ cải thiện mối quan hệ căng thẳng dưới thời cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad khiến tác động xấu đến hoạt động buôn bán dầu cọ giữa hai nước. Theo nguồn tin từ Malaysia, chắc chắn hàn gắn quan hệ song phương là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới ở Malaysia vì các nhà sản xuất dầu cọ Malaysia đã phải hứng chịu thiệt hại do lệnh cấm mua hàng của Ấn Độ.

Ấn Độ là nhà nhập khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới nhưng hoạt động nhập khẩu từ Malaysia - nhà xuất khẩu dầu cọ lớn thứ 2 sau Indonesia, đã giảm mạnh trong những tháng qua sau những lời công kích của ông Mahathir nhằm vào các chính sách của Ấn Độ liên quan vấn đề Kashmir và Luật Quốc tịch sửa đổi (CAA). Ấn Độ chiếm gần 1/4 tổng xuất khẩu dầu cọ của Malaysia trong năm 2019 và là bên mua dầu cọ lớn nhất của Malaysia trong 5 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, tháng 1-2020, Ấn Độ hạn chế nhập khẩu từ Malaysia đã tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu dầu ăn toàn cầu. Các lô hàng dầu cọ Malaysia xuất sang Ấn Độ tháng 1-2020 đã giảm 85%, xuống còn 46.876 tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2011. Thậm chí, Ấn Độ thay thế dầu cọ bằng các loại dầu khác.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Ấn Độ am hiểu vấn đề này cho biết, New Delhi cũng rất muốn cải thiện quan hệ song phương, kể cả trong vấn đề xuất nhập khẩu dầu cọ, miễn Malaysia tránh xa các vấn đề nội bộ của Ấn Độ. Ngoài ra, New Delhi cũng có thể mời tân Thủ tướng Malaysia đến thăm trong năm nay.

 

Theo KHÁNH HƯNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.