Thủ tướng Anh lập kỷ lục 250 năm mới có

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Anh Boris Johnson và bạn gái Carrie Symonds thông báo hôm 29-2 rằng họ sắp đón con đầu lòng và cũng đã chính thức đính hôn.
Cặp đôi đã sống cùng nhau ở tòa nhà số 10 phố Downing từ khi ông Johnson trở thành Thủ tướng vào tháng 7-2019. 
Khi đó bà Symonds đã trở thành người phụ nữ đầu tiên công khai chung sống với một nhà lãnh đạo Anh với  tư cách người tình tại dinh Thủ tướng trong lịch sử hiện đại nước này.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và bạn gái Carrie Symonds đến ngôi nhà số 10 phố Downing vào buổi sáng sau cuộc Tổng tuyển cử, ngày 13-12-2019. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh Boris Johnson và bạn gái Carrie Symonds đến ngôi nhà số 10 phố Downing vào buổi sáng sau cuộc Tổng tuyển cử, ngày 13-12-2019. Ảnh: Reuters
"Thủ tướng và cô Symonds hạnh phúc thông báo tin vui rằng họ đã đính hôn và sẽ đón con đầu lòng vào đầu mùa hè năm nay" – cặp đôi cho biết trong một thông báo chính thức.
Ông Johnson, 55 tuổi, nhậm chức Thủ tướng vào tháng 7-2019 và đã lãnh đạo Đảng Bảo thủ đến chiến thắng quyết định trong cuộc tổng tuyển cử tháng 12-2019.
Theo thông báo trên, ông Johnson sẽ trở thành vị Thủ tướng đầu tiên trong 250 năm qua cưới vợ khi đương nhiệm.
Quan hệ của cặp đôi này đã trở thành đề tài bàn tán trong thời gian ông Johnson chạy đua tranh chức Thủ tướng để thay thế bà Theresa May, nhất là sau khi một người hàng xóm gọi cảnh sát đến nhà bà Symonds sau khi nghe tiếng họ cãi vã dữ dội.
Bà Symonds, 31 tuổi, chia sẻ trên trang Instagram cá nhân rằng bà đã giữ bí mật việc đính hôn của họ cho đến bây giờ. Bà viết: "Thường thì tôi không đăng những chuyện này lên đây nhưng tôi muốn bạn bè tôi biết được thông tin từ tôi. Có thể đã có nhiều người biết rồi nhưng xin thông báo đến những người bạn còn chưa biết, chúng tôi đã đính hôn cuối năm ngoái và chuẩn bị đón con đầu lòng vào đầu mùa hè năm nay. Tôi thật sự cảm thấy được ban phúc lành".
Ông Johnson cũng được nhiều thành viên Quốc hội gửi lời chúc mừng, trong đó có cả cựu Bộ trưởng tài chính Sajid Javid, người đã từ chức sau khi thua cuộc trong cuộc chạy đua giành vị trí Bộ trưởng sẽ kiểm soát nền kinh tế Anh.  "Đúng là tin rất vui" – ông Javid viết trên Twitter
Cuộc hôn nhân thứ ba
Trước khi đến với bà Symonds, ông Johnson từng trải qua 2 cuộc hôn nhân khác.
Người vợ thứ hai của ông là bà Marina Wheeler và họ đã có với nhau 4 người con chung trước khi tuyên bố đường ai nấy đi vào tháng 09-2018 sau 25 năm chung sống. Theo báo chí Anh thông tin thì đầu tháng 2 vừa qua, họ cuối cùng cũng đã đạt được thỏa thuận tài chính để hoàn tất thủ tục ly hôn.
Ngoài 4 người con trên thì ông Johnson còn có một người con khác. Ông luôn từ chối tiết lộ mình thật sự có tất cả bao nhiêu người con. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông nói rằng sẽ không lôi kéo con cái vào chiến dịch chạy đua của mình.
Trước khi cưới bà Wheeler, ông từng kết hôn với người vợ đầu Allegra Mostyn-Owen nên bà Symonds sẽ là người vợ thứ ba của ông.
Ông Johnson sẽ trở thành Thủ tướng đầu tiên kể từ Augustus Henry FitzRoy (nhiệm kỳ 1768-1770) tái hôn khi đang giữ chức Thủ tướng.
Với những vị Thủ tướng tiền nhiệm các nhiệm kỳ gần đây thì vợ của họ cũng sinh con trong thời gian chồng đương nghiệm Thủ tướng. Vợ của cựu Thủ tướng Đảng Bảo thủ David Cameron là bà Samantha đã sinh con gái tên Florence năm 2010. Trước đó, vợ của cựu Thủ tướng Đảng Lao động Tony Blair sinh con trai Leo vào năm 2000.
Theo N. Thương (NLĐO/Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.