Giữa dịch Covid-19, giám đốc bệnh viện bị bắt cóc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giám đốc của một trong những bệnh viện hàng đầu Haiti bị bắt cóc hôm 27-3 khiến nhân viên phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân mới.

 

Theo Reuters, bác sĩ phẫu thuật Jerry Bitar bị bắt cóc ngay sau khi đi làm tại bệnh viện Bernard Mevs. Ông Bitar lúc đó vừa rời khỏi nhà ở một khu phố thượng lưu tại thủ đô của Haiti.

Một đám đông tụ tập bên ngoài bệnh viện để bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Bitar, trong khi nhân viên kêu gọi những kẻ bắt cóc thả bác sĩ này. Các phương tiện truyền thông Haiti cũng yêu cầu các nghi phạm thả ông Bitar.

Cư dân địa phương tên Jean Wilguens Charles có bạn bè đang điều trị tại bệnh viện Bernard Mevs, nói: "Đối mặt với dịch bệnh Covid-19, việc bắt cóc bác sĩ thật không bình thường. Chúng tôi đề nghị thả ông Bitar vô điều kiện".


 

Nhân viên bệnh viện Bernard Mevs kêu gọi những kẻ bắt cóc thả bác sĩ Bitar. Ảnh: Reuters
Nhân viên bệnh viện Bernard Mevs kêu gọi những kẻ bắt cóc thả bác sĩ Bitar. Ảnh: Reuters



Trợ lý y tế Claude Devil cho biết bệnh viện thường tiếp nhận tất cả công dân Haiti, kể cả những người không thể trả viện phí. Nhưng hiện tại, họ sẽ không nhận bệnh nhân mới trong khi cố gắng chăm sóc những bệnh nhân hiện tại một cách tốt nhất có thể.

"Có một số bệnh nhân đang chờ được phẫu thuật nhưng chúng tôi không thể làm việc mà không có bác sĩ" – ông Devil phàn nàn.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Haiti cho biết nhà chức trách đang theo dõi vụ việc.

Bệnh viện Bernard Mevs là cơ sở y tế quan trọng của Haiti và hiện chưa điều trị bệnh nhân nào mắc Covid-19. Tuy nhiên, bệnh viện này có thể phải tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 nếu dịch bệnh lan rộng.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng, vệ sinh ở Haiti khá yếu kém. Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Nghiên cứu và Giáo dục về Chăm sóc Cấp tính ở Haiti (REACH), nước này chỉ có vỏn vẹn 64 máy thở cho dân số khoảng 11 triệu người.

Hiện tại, Haiti đang có 8 ca nhiễm Covid-19 và chưa có người nào tử vong. Tổng thống Jovenel Moise tuần trước tuyên bố tình trạng khẩn cấp, ra lệnh đóng cửa trường học, nhà máy và nơi thờ phụng, biên giới cũng như áp đặt lệnh giới nghiêm.

Mặc dù vậy, nhiều người bỏ qua khuyến nghị tự cách ly trong bối cảnh hơn một nửa dân số Haiti sống dưới mức nghèo khổ và nhiều người không thể tiếp cận các nguồn thông tin.


 

Tình nguyện viên mang hàng cứu trợ cho các gia đình nghèo ở Rio de Janeiro - Brazil hôm 27-3. Ảnh: Reuters
Tình nguyện viên mang hàng cứu trợ cho các gia đình nghèo ở Rio de Janeiro - Brazil hôm 27-3. Ảnh: Reuters



Trong một diễn biến khác, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 27-3 cho rằng số ca tử vong do Covid-19 ở nước ông bị cường điệu hóa vì mục đích chính trị. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông Bolsonaro nói: "Tôi xin lỗi, một số người sẽ chết, họ sẽ chết, bởi đó là cuộc sống. Không thể dừng một nhà máy ô tô chỉ vì có những tai nạn giao thông".

Nhà lãnh đạo Brazil nghi ngờ con số 1.223 ca nhiễm và 68 ca tử vong do Covid-19 ở bang Sao Paulo là "quá nhiều". Trước đó, Thống đốc bang Sao Paulo Joao Doria cáo buộc ông Bolsonaro truyền bá "thông tin sai lệch" bằng cách chạy quảng cáo trên truyền hình, chỉ trích lệnh phong tỏa.

Hôm 28-3, Brazil ghi nhận 3.477 ca nhiễm và 93 ca tử vong do Covid-19.

 

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.