Covid-19: Kế hoạch tuyệt mật của Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngay cả khi Tổng thống Donald Trump khẳng định ông âm tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), đại dịch Covid-19 vẫn làm gia tăng nỗi lo về việc hàng loạt quan chức Mỹ bị nhiễm, khiến nhánh hành pháp hay thậm chí quốc hội và Tòa án Tối cao "tê liệt".
Trong trường hợp đó, Washington buộc phải triển khai các kế hoạch tuyệt mật đã được chuẩn bị từ sau sự kiện khủng bố ngày 11-9-2001 để bảo đảm chính phủ tiếp tục hoạt động.
Theo tạp chí Newsweek, các kế hoạch này bao gồm sơ tán Washington và ủy quyền điều hành đất nước cho các quan chức bậc cao thứ hai ở những địa điểm hẻo lánh.
Tuy nhiên, một quan chức cấp cao giấu tên khẳng định Covid-19 là "một vùng lãnh thổ mới", nơi mà ngay cả bản thân quân đội Mỹ cũng không bảo đảm được sức mạnh. Trong quá khứ, gần như mọi tình huống giả lập liên quan đến sự chuẩn bị khẩn cấp của Mỹ đều có yếu tố trợ giúp dân sự và quân sự từ bên ngoài. Nhưng với Covid-19, quan chức nêu trên dự báo: "Trong trường hợp tồi tệ nhất, có thể sẽ chẳng có sự trợ giúp đến từ bên ngoài". Theo ông này, trong số kịch bản thảm họa liên quan đến Covid-19 có rủi ro bạo lực diện rộng vì thiếu thốn lương thực và điều này đang buộc các nhà hoạch định xem xét lại "những tình huống bất thường".
 
Người dân đeo khẩu trang đi bộ trong công viên Prospect ở khu Brooklyn, TP New York hôm 22-3 Ảnh: REUTERS
Theo các tài liệu mới, 3 kế hoạch chi tiết nhất - được đặt tên Octagon, Feejack và Zodiac - là những luật ngầm có thể phá vỡ các quy định hiến pháp thông thường để bảo đảm chính phủ kế vị được ủy quyền hoạt động trong khi giới chỉ huy quân sự triển khai khắp cả nước. Ba kế hoạch này kêu gọi các đơn vị quân sự ở thủ đô Washington cùng các bang Bắc Carolina và Maryland lập lại trật tự trong trường hợp chính phủ tê liệt toàn diện.
Tính đến ngày 22-3, Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng thảm họa tại 3 bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19 là Washington, Califorina và New York. Trong đó, bang New York có hơn 15.000 ca nhiễm, chiếm gần 50% tổng số ca nhiễm tại Mỹ. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, cùng ngày nhận định khoảng 40%-80% cư dân bang này có thể bị nhiễm virus.
Hiện thời, giới chức tại ít nhất 8 bang của Mỹ đã yêu cầu hàng triệu cư dân ở nhà. Thống đốc bang Ohio, ông Mike DeWine, hôm 22-3 thông báo lệnh ở nhà toàn bang. Theo ông DeWine, mệnh lệnh này chính thức có hiệu lực vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 23-3 (giờ địa phương) và được duy trì đến ít nhất ngày 6-4, khi chính quyền của ông đánh giá lại tình hình.
Động thái tương tự cũng được thực hiện ở các bang Louisiana, Delaware, New York, Illinois, Connecticut và New Jersey. Mỗi bang có những ngoại lệ khác nhau về việc đi lại, chẳng hạn đến cửa hàng tạp hóa, nhà thuốc hay các cơ sở chăm sóc sức khỏe…
Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.