Các nhà khoa học tìm ra cách mới ngăn chặn Covid-19 lan rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà sinh học nhiễm trùng thuộc Trung tâm Động vật linh trưởng của Đức cùng với các đồng nghiệp tại Đại học Berlin đã phát hiện ra cách thức virus corona xâm nhập vào các tế bào của con người, từ đó, nghiên cứu tìm ra cách ngăn chặn sự lây lan của virus chết người này.
Cũng giống như bất kỳ loại virus nào khác, virus corona chủng mới cần một vật chủ để sống sót. Chúng xâm nhập vào các tế bào của cơ thể người để gây bệnh bằng cách gắn vào một vị trí thụ thể cụ thể trên màng tế bào chủ.
Sự xâm nhập của virus corona vào các tế bào phụ thuộc vào sự gắn kết của protein dằm (spike protein) của virus (chính là phần giúp virus gắn vào tế bào của người và bắt đầu lây nhiễm) với các thụ thể tế bào và mồi protein được tạo ra bởi các enzym protease của tế bào chủ.
Nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà sinh học nhiễm trùng thuộc Trung tâm Động vật linh trưởng của Đức cùng với các đồng nghiệp tại Đại học Berlin đã tiết lộ các yếu tố tế bào được virus corona sử dụng để xâm nhập vào các tế bào của cơ thể người nhằm làm sáng tỏ sự lây truyền của virus và mở đường cho việc phát hiện các phương pháp điều trị tiềm năng.
Nhóm nghiên cứu đã xác định được một loại protein tế bào có tên TMPRSS2, rất quan trọng cho sự xâm nhập của virus corona mới vào tế bào phổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy virus cần enzym protease, có trong cơ thể người, để xâm nhập vào các tế bào.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một loại thuốc được gọi là Camostat mesilate - hoạt động bằng cách ức chế protease TMPRSS2 - vốn được cấp phép ở Nhật để điều trị chứng viêm tụy. Thuốc này đã được thử nghiệm xem liệu nó có thể ngăn ngừa virus corona hay không. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã thử thuốc trên một bệnh nhân nhiễm Covid-19 và phát hiện ra rằng, loại thuốc này có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của virus corona vào tế bào phổi.
Theo đó, Camostat mesilate hứa hẹn là một phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh nhân bị nhiễm virus corona hoặc là một tác nhân bảo vệ con người chống lại Covid-19. Tuy nhiên, thuốc vẫn cần phải được thử nghiệm trong các thử nghiệm lâm sàng trước khi có thể sử dụng cho bệnh nhân.
Minh Nhật (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.