Bầu cử Mỹ 2020: Cựu Phó Tổng thống Joe Biden trở lại mạnh mẽ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo nhận định, tỷ lệ ủng hộ đối với ứng cử viên Biden tăng vọt, giúp ông giành vị trí dẫn đầu trong cuộc thăm dò trên, một phần do ông nhận được ủng hộ của các cử tri ôn hòa.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu sau cuộc bầu cử sơ bộ tại Columbia, South Carolina, Mỹ, ngày 29/2/2020. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu sau cuộc bầu cử sơ bộ tại Columbia, South Carolina, Mỹ, ngày 29/2/2020. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 3/3, bước vào ngày bầu cử “Siêu thứ 3” quan trọng, cựu Phó Tổng thống Joe Biden dẫn đầu danh sách các ứng cử viên trong một cuộc thăm dò toàn quốc sau khi hai ứng cử viên khác là thượng nghị sỹ Amy Klobuchar và cựu thị trưởng thành phố South Bend Pete Buttigieg tuyên bố rút khỏi cuộc đua.
Theo kết quả cuộc thăm dò do Morning Consult công bố vào ngày bầu cử sơ bộ lớn nhất và quan trọng nhất của đảng Dân chủ với 15 bang và vùng lãnh thổ tiến hành bỏ phiếu chọn ra ứng cử viên duy nhất của đảng này tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng cuối năm nay, ông Joe Biden nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất với 36%.
Trước đó, trong cuộc thăm dò dư luận vào ngày 1/3, ngay sau khi ông giành chiến thắng tại bang South Carolina, ông Biden cũng chỉ nhận được 26%.
Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy thượng nghị sỹ Bernie Sanders, người đang dẫn đầu danh sách sau 4 cuộc bầu cử sơ bộ sớm trong tháng Hai, chỉ đứng vị trí thứ 2 với tỷ lệ ủng hộ không đổi so với cuộc thăm dò trước đó là 28%.
Cựu thị trưởng thành phố New York, tỷ phủ Mike Bloomberg đứng thứ 3 với 19% và bà Elizabeth Warren được 14%.
Theo nhận định, tỷ lệ ủng hộ đối với ứng cử viên Biden tăng vọt, giúp ông giành vị trí dẫn đầu trong cuộc thăm dò trên, một phần do ông nhận được ủng hộ của các cử tri ôn hòa trước đó ủng hộ cho bà Klobuchar và ông Buttigieg. Ông Biden cũng nhận được sự ủng hộ của cựu ứng cử viên Beto O’Rourke.
Cho tới nay, ông Sanders với chiến thắng tại bang New Hampshire và bang Nevada giành được 60 phiếu đại biểu trong khi đó ông Biden giành được 54 phiếu đại biểu.
Như vậy kết quả ngày “Siêu thứ 3” sẽ cho thấy rõ nét nhất gương mặt đề cử của đảng Dân chủ để đối đầu với đối thủ đảng Cộng hòa trong ngày bầu cử 3/11, mà gần như chắc chắn sẽ là đương kim Tổng thống Donald Trump.
Theo Đặng Huyền (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.