Trung Quốc cách chức hai Bí thư Hồ Bắc, Vũ Hán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa ra quyết định cách chức Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương và Bí thư thành ủy Vũ Hán, nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày một diễn biến phức tạp.
Tân Hoa Xã đưa tin, Thị trưởng Thượng Hải Ứng Dũng, 61 tuổi, một đồng minh thân cận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thay ông Tưởng Siêu Lương đảm nhiệm vị trí Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc.
Theo SCMP, Bí thư thành ủy thành phố Vũ Hán Mã Quốc Cường, 56 tuổi, cũng bị cách chức. Ông Vương Trung Lâm, 57 tuổi, Bí thư thành ủy thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông sẽ thay thế ông Mã nắm giữ chức vụ này.
Ông Ứng Dũng (phải), Thị trưởng thành phố Thượng Hải sẽ thay thế ông Tưởng Siêu Lương (trái) đảm nhận chức vụ Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc. (Ảnh: Internet)
Như vậy tới thời điểm hiện tại, ông Tưởng Siêu Lương hiện là quan chức cấp cao nhất ở Trung Quốc bị mất chức vì dịch Covid-19. Khi những chi tiết thống kê về cách quản lí của các quan chức địa phương được công bố, công chúng Trung Quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ vô cùng lớn về những phản ứng chậm chạp của chính quyền đối với sự bùng phát của dịch Covid-19.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc sáng nay (13/2) cho biết số ca nhiễm Covid-19 mới được xác định trong ngày 12/2 là 14.840 trường hợp, con số kỷ lục từ khi dịch khởi phát, gấp gần 10 lần số ca nhiễm mới của ngày hôm trước. Tổng số ca nhiễm trên toàn Trung Quốc đã chạm con số hơn 60.000 người, theo CNN.

Tỉnh Hồ Bắc cho biết họ thay đổi phương pháp tính số ca nhiễm từ ngày 13/2 để phù hợp với những báo cáo từ các địa phương khác của Trung Quốc.

Phần lớn trong số gần 15.000 ca nhiễm mới được chẩn đoán lâm sàng, tức dựa trên triệu chứng phù hợp với Covid-19 chứ chưa nhất thiết là kết quả xét nghiệm trong phòng xét nghiệm. Vũ Hán khẳng định việc này sẽ giúp tăng tỷ lệ chữa trị thành công.

Việc cử ông Ứng Dũng và Vương Trung Lâm đến Hồ Bắc cho thấy chính quyền trung ương Trung Quốc đã hạ quyết tâm chấn chỉnh Hồ Bắc và cho người dân câu trả lời. Các quan chức Hồ Bắc đã thực sự gây thất vọng... Những người nắm quyền sẽ phải chịu trách nhiệm", SCMP dẫn một bình luận cho hay.
Trước đó, Ủy ban thường vụ tỉnh ủy Hồ Bắc ngày 10/2 đã quyết định cách chức ông Trương Tấn, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hồ Bắc cùng bà Lưu Anh Tư, Giám đốc Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hồ Bắc. 
Cao Trung (Công an nhân dân Online)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.