Hàn Quốc phát hiện ca nhiễm nCoV nhưng không có triệu chứng sốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàn Quốc đã ghi nhận thêm bốn ca nhiễm mới trong đó có một ca không phát hiện sốt khi kiểm tra thân nhiệt nhưng phát hiện nhiễm bệnh qua xét nghiệm khác.
Nhân viên y tế Hàn Quốc chuyển một công dân trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) bị nhiễm virus corona chủng mới vào bệnh viện ở Seoul để điều trị. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Ngày 6/2, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm bốn ca nhiễm virus corona mới, nâng tổng số bệnh nhân hiện nay lên 23 người.
Ba ca nhiễm từ người sang người liên quan đến người Hàn Quốc và một ca là phụ nữ Trung Quốc đến Hàn Quốc ngày 23/1 bằng thị thực du lịch.
Trong số này, có một ca không phát hiện sốt khi kiểm tra thân nhiệt nhưng phát hiện nhiễm bệnh qua xét nghiệm khác.
Cùng ngày, Hàn Quốc đã cho xuất viện bệnh nhân thứ hai sau khi người này khỏi bệnh hoàn toàn.
Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc KCDC, bệnh nhân là một phụ nữ 35 tuổi, đến từ thành phố Vũ Hán (tâm dịch ở Trung Quốc). Các bác sỹ điều trị cho bà đã sử dụng thuốc Kaletra, loại thuốc đã được dùng cho một bệnh nhân khác cũng đã được ra viện ngày 5/1.
KCDC cho biết Hàn Quốc sẽ mở rộng các quy định liên quan đến những người có thể bị kiểm tra trong một động thái mới nhất nhằm ngăn chặn tình trạng lây lan của dịch bệnh.
Theo các quy định sửa đổi sẽ có hiệu lực từ lúc 9h00 ngày 7/2, bất cứ người nào từng tới thăm bất cứ khu vực nào của Trung Quốc và có những triệu chứng như tăng thân nhiệt hoặc các vấn đề về hô hấp đều có thể bị phân loại là “ca nghi nhiễm” và phải kiểm tra y tế.
Bên cạnh đó, những người bị viêm phổi vì những nguyên nhân không xác định cũng có thể phải xét nghiệm nCoV.Trước đó, Hàn Quốc chỉ kiểm tra những người bị ốm trong khoảng thời gian 14 ngày sau khi trở về từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Các quy định mới cũng liên quan đến những người tiếp xúc gần với một bệnh nhân nCoV được xác nhận ở Hàn Quốc.
Ngoài ra, các bác sỹ có thể tự đưa ra yêu cầu tiến hành xét nghiệm đối với một cá nhân từng tới khu vực Đông Nam Á trong thời gian gần đây.
Đài Loan (Trung Quốc) đã ghi nhận thêm hai ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại hòn đảo này lên 13 người. Ngoài ra, một người đã hoàn toàn khỏi bệnh và được xuất viện. Hai ca mới đều là người mới từ Vũ Hán về.
Trong khi đó, Malaysia đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên truyền từ người sang người. Đó là một phụ nữ 40 tuổi có tiếp xúc trực tiếp với anh trai là người vừa về nhà ngày 23/1 sau chuyến làm việc tại Singapore và tiếp xúc với những người nhiễm bệnh. Những thành viên khác trong gia đình này đều có xét nghiệm âm tính với nCoV.
Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.